Adriano - 'Hoàng đế' một thời của Serie A giờ ra sao?

Tiền đạo từng được đặt biệt danh "Hoàng đế" tại Inter Milan năm nào giờ đang phải sống cảnh chui lủi trong một khu ổ chuột tại thành phố Rio de Janeirro.

Theo tờ The Sun nước Anh, Adriano - chân sút từng làm mưa làm gió tại Parma và Inter Milan đầu thập niên 2000 hiện đang phải sống chui lủi tại Vila Cruzeiro.

Đây là một trong những khu ổ chuột nguy hiểm bậc nhất tại Brazil. Tình cảnh hiện tại của "Hoàng đế" đối lập hoàn toàn với cuộc sống vương giả mà anh từng có được trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp quần đùi áo số, với mức lương có lúc lên tới 100.000 ngàn đô-la/tuần.

Vila Cruzeiro là một trong những khu ổ chuột phức tạp nhất của thành phố Rio.

The Sun cho hay, không chỉ phải sống tại khu ổ chuột, Adriano còn phải trả một khoản tiền bảo kê không nhỏ cho giới "anh chị" để đảm bảo tính mạng. Tiền đạo sinh năm 1982 này có liên hệ với băng đảng Red Command - một băng đảng muốn bán ma túy khét tiếng tại Rio.

Nguồn tin tại Brazil của The Sun cho biết: "Thành phố Rio là nơi vô cùng đắt đỏ. Vậy nên chẳng ngạc nhiên khi Adriano phải sống ở khu ổ chuột Vila Cruzeiro. Súng, ma túy và băng nhóm có mặt ở khắp mọi nơi. Ước tính mỗi ngày có khoảng 24 đứa trẻ chết ở khu ổ chuột này."

Adriano là một trong những câu chuyện buồn của bóng đá hiện đại. Tiền đạo này từng được đánh giá rất cao ở khả năng tì đè, dứt điểm cận chân trong vòng cấm địa. Quãng thời gian 2002-2006, anh từng ghi bàn ầm ầm tại hai đội bóng lớn của Serie A là Parma và Inter Milan.

Adrinao phải sống chui lửi tại Rio, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống vương giả khi còn đỉnh cao phong độ 10 năm trước.

Adriano còn trẻ hơn 1 tuổi so với Ibrahimovic. Nhưng trong khi người đồng đội cũ duy trì được phong độ đỉnh cao và ngày một thăng tiến trong sự nghiệp ở những CLB hàng đầu Châu Âu, thì Adriano tụt dốc không phanh 10 năm qua bởi lối sống sa đọa, ngập ngụa trong rượu mạnh và gái làng chơi.

Kể từ năm 2008 đến nay, "hoàng đế" rời Inter Milan và lang thang qua 6 đôi bóng khác nhau. Tháng 5 vừa qua, anh vừa bị CLB Miami Utd kết thúc hợp đồng vì phong độ tệ hại. Thật đáng buồn khi biết rằng trong 8 năm qua, Adriano chỉ ghi được vỏn vẹn...20 bàn thắng!

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/adriano-hoang-de-mot-thoi-cua-serie-a-gio-ra-sao-577967.bld