Ả Rập Xê Út hành quyết 81 người trong một ngày

Rập Xê Út hôm thứ Bảy đã hành quyết 81 người bị kết án với các tội danh khác nhau, đây là vụ hành quyết hàng loạt lớn nhất được biết đến được thực hiện tại vương quốc này trong kỷ nguyên hiện đại.

Số người bị hành quyết thậm chí còn vượt xa con số của vụ hành quyết hàng loạt vào tháng 1 năm 1980 đối với 63 chiến binh bị kết tội chiếm giữ Nhà thờ Hồi giáo Lớn ở Mecca năm 1979 - cuộc tấn công khủng khiếp nhất từ trước đến nay nhằm vào vương quốc và địa điểm linh thiêng nhất của đạo hồi.

Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 ảo được tổ chức qua hội nghị truyền hình, ở Riyadh, Ả Rập Xê-út. Ảnh: AP

Số vụ án tử hình được thực hiện ở Ả Rập Xê Út đã giảm trong đại dịch Covid-19, mặc dù vương quốc này tiếp tục chặt đầu những kẻ bị kết án dưới thời Quốc vương Salman và người con trai quyết đoán của ông, Thái tử Mohammed bin Salman.

Cơ quan báo chí Ả Rập Xê Út do nhà nước điều hành đã công bố các vụ hành quyết hôm thứ Bảy và cho biết những người “bị kết án với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả việc sát hại đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội”.

Một số người bị hành quyết là thành viên của al-Qaida, nhóm Nhà nước Hồi giáo và cũng là những kẻ ủng hộ phiến quân Houthi của Yemen. Một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã chiến đấu với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn kể từ năm 2015 tại nước láng giềng Yemen trong nỗ lực khôi phục quyền lực của chính phủ được quốc tế công nhận.

Những người bị hành quyết bao gồm 73 người Saudi, 7 người Yemen và một người Syria. Báo cáo không cho biết các vụ hành quyết diễn ra ở đâu.

Vũ Long (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/a-rap-xe-ut-hanh-quyet-81-nguoi-trong-mot-ngay-post185259.html