Á hậu Việt Nam đầu tiên Nguyễn Thu Mai qua đời

Á hậu đầu tiên của cuộc thi nhan sắc danh giá nhất trong nước - Hoa hậu Việt Nam đã qua đời ở tuổi 54. Cô cũng là Á hậu duy nhất của cuộc thi năm 1988.

Á hậu Việt Nam năm 1988 Nguyễn Thu Mai qua đời lúc 8h37 ngày 19/2. Nghệ sĩ Kim Tiến, bạn học của Á hậu Thu Mai tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho biết Á hậu Nguyễn Thu Mai qua đời do bệnh thận.

Nguyễn Thu Mai sinh năm 1970, tốt nghiệp khoa piano Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô có mẹ là diễn viên sân khấu, Nghệ sĩ ưu tú Thùy Chi. Những năm cuối đời, Á hậu sống kín tiếng, có gia đình hạnh phúc với chồng và một con gái. Cô dạy đàn cho trẻ em tại nhà.

Á hậu Thu Mai thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 1988.

Nguyễn Thu Mai đạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên, tổ chức năm 1988. Khi ấy, ban tổ chức chỉ chọn ra Hoa hậu là Bùi Bích Phương và một Á hậu duy nhất là Thu Mai. Hoa hậu Bích Phương mãi nhớ tới Á hậu Thu Mai với hình ảnh là một người con gái Hà Nội thanh lịch, xinh đẹp, dịu dàng và nhân hậu.

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp được báo Tiền Phong tổ chức, diễn ra đều đặn 2 năm/lần. Từ năm 1988 đến nay đã có 18 người đẹp nắm giữ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, bao gồm: Bùi Bích Phương (1988), Nguyễn Diệu Hoa (1990), Hà Kiều Anh (1992), Nguyễn Thu Thủy (1994), Nguyễn Thiên Nga (1996), Nguyễn Thị Ngọc Khánh (1998), Phan Thu Ngân (2000), Mai Phương (2002), Nguyễn Thị Huyền (2004), Mai Phương Thúy (2006), Thùy Dung (2008), Đặng Ngọc Hân (2010), Đặng Thu Thảo (2012), Nguyễn Cao Kỳ Duyên (2014), Đỗ Mỹ Linh (2016), Trần Tiểu Vy (2018), Đỗ Thị Hà (2020) và Huỳnh Thị Thanh Thủy (2022).

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/a-hau-viet-nam-dau-tien-nguyen-thu-mai-qua-doi-220603.htm