Xương rồng len "Made by me" ngồ ngộ

Chỉ cần chuẩn bị một ít len thui là bạn đã có cây xương rồng thật xinh xắn này đấy!

Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé: - Bông - Dây cước - Súng bắn keo - Kim móc - Vải dạ - Len - Chậu hoa nhựa Đến phần hành động này: >:D< Bước 1: - Móc 1 vòng tròn 5 mũi đối với len sợi nhỏ (hoặc 6 mũi đối với len sợi to) nè. Bước 2: - Rùi móc vào bên trong vòng tròn đó 10 mũi đôi nghen. Bước 3: - Bắt đầu từ dòng thứ 2 trở đi, cứ 2 mũi thì thêm một mũi. Lần lượt móc hết các vòng cho đến khi được hình tròn to như ý muốn nha! Cách thêm mũi: móc 2 mũi ở cùng 1 chân. Bước 4: - Khi đã được hình tròn vừa ý rùi thì cứ thế móc không thêm mũi nào cho đến khi được khoảng 5cm. Dòng sau thì cứ 4 mũi lại bớt đi 1 mũi nha. Bước 5: - Nhồi bông vào bên trong rồi thu mũi cho đến khi tạo thành 1 hình tròn hoàn chỉnh. Các bạn nên móc mũi thật bé và chặt tay nhé! Bước 6: - Cắt vải dạ thành hình bông hoa, sau đó cắt dây cước ra thành nhiều đoạn để làm gai xương rồng. Bước 7: - Dùng súng bắn keo gắn cố định với chậu nhựa là hoàn thành rùi. Giờ có thể bày lên bàn được rùi đó! Dễ thương và đáng yêu quá phải hem nào?! Với cách làm tương tự thì tụi mình còn có thể làm rất nhiều kiểu xương rồng đấy!

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/c34/2011952284741/xuong-rong-len-made-by-me-ngo-ngo.chn