Xe bán hàng rong khiến giao thông thêm lộn xộn

(ĐSCT) Tại TPHCM, vấn nạn ùn tắc, vi phạm giao thông đang có sự “góp phần” đáng kể của đội quân bán hàng rong. Bằng các loại xe, đội quân này có mặt trên khắp các tuyến phố, nhất là ở những nơi có đông người qua lại. Những hình ảnh đó rất dễ bắt gặp trên các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Hoàng Minh Giám (Công viên Gia Định) quận Phú Nhuận, Kinh Dương Vương quận 6, Cộng Hòa quận Tân Bình, Nguyễn Thị Minh Khai quận 1, Nguyễn Văn Cừ (giáp ranh quận 1, quận 5)...

Vì chuyện sinh kế, người đi đường có thể thông cảm phần nào với những người bán hàng rong bằng xe đẩy trên đường phố (dù luật pháp không cho phép). Tuy nhiên, thay vì phải giữ ý giữ tứ, có những người lại vi phạm theo kiểu quá trớn, thậm chí dừng, đậu xe đẩy giữa đường hoặc ngay các giao lộ, như những trường hợp dưới đây: Chủ nhân hai chiếc xe đẩy đậu xe giữa đường Nguyễn Văn Cừ (giáp ranh quận 1 - quận 5) để “tâm sự”. Một nhóm xe đẩy chặn ngang khoảng trống giữa đường Nguyễn Chí Thanh quận 5, ngăn cản các xe muốn qua bên kia đường (sự việc này diễn ra thường xuyên ở đây, nơi có Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và Trường Dự bị đại học TPHCM). Bán ổi ngay giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cống Quỳnh, quận 1. Những người bán hàng rong có lẽ không biết (hay biết nhưng không sợ) rằng nếu bị phạt, họ sẽ mất đứt số tiền có thể kiếm được trong ngày. Theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP, người dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông bị phạt tiền từ 100 đến 200 nghìn đồng, riêng người bán ổi trong ảnh 3 có thể sẽ bị “phạt kép” do có nhiều hành vi vi phạm như chở quá khổ, biển số xe bị che khuất và dừng, đậu trái phép dưới lòng đường...

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=707&id=325079&mod=detnews&p=