'Vương quốc hành tím' rộn rã ngày giáp Tết

Sau hơn hai tháng xuống giống, người trồng hành tím ở Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đang hối hả thu hoạch củ hành tím để bán cho thị trường Tết Nguyên đán Tân Mão.

Vĩnh Châu là nơi có diện tích hành tím lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long với trên 4.200ha nên được gọi là “vương quốc hành tím”. Theo những người dân với giá bán dao động từ 15-18 triệu đồng/tấn (15.000-18.000 đồng/kg), bình quân một ha hành tím, nông dân thu lãi ròng trên 150 triệu đồng. Sau khi hành tím được nhổ phải mang đi phơi vài ngày cho héo lá. Không chỉ người trồng hành vui Tết mà những người không đất sản xuất ở Vĩnh Châu cũng có thêm thu nhập từ nghề làm sạch củ hành. Trong đó có nhiều trẻ em cũng kiếm được tiền giúp gia đình. Theo bé trai này làm sạch củ hành mỗi ngày cũng được 50.000 đồng. Cậu con trai tranh thủ theo mẹ cắt củ hành kiếm tiền xài Tết. Theo chị Trần Thị Duyên, cả nhà chị có 4 người đi buộc củ hành được khoảng 300 kg/ngày, kiếm được khoảng 200.000-220.000 đồng. Củ hành sau khi thu hoạch sẽ được buộc thành từng chùm mang ra chợ bán phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Mão. Mẹ không dám bỏ con ở nhà nên đưa hai đứa bé đi theo. Đứa con gái đã biết giúp mẹ làm sạch củ hành. Thất học, nhà nghèo nhưng Tết này những đứa trẻ ấy sẽ có quần áo mới vì năm nay giá làm sạch củ hành tăng gấp đôi năm ngoái nên thu hút nhiều trẻ em trong những gia đình nghèo. Người lớn, trẻ con đều vui vẻ vì được thu nhập nhờ làm công thu hoạch hành tím. Thiên Phước

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/01/3ba25f50/