"Vua" trồng chuối tiêu hồng

Nhiều người dân ở xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc gọi vợ chồng cựu TNXP Phùng Trọng Thư và Nguyễn Thị Uyển là "Vua trồng chuối tiêu hồng".

Là xã ven bãi sông Hồng, từ bao đời nay nhân dân nơi đây trồng ngô, khoai lang, lạc và nhiều loại rau màu. Nhưng trồng chuối tiêu hồng thì ông bà Thư - Uyển là khởi đầu. Từ đầu năm 2000, ông Thư thầu 2 ha đất xấu trong 50 năm. Vợ chồng ông cùng các con thuê thêm lao động ròng rã hàng năm trời để cải tạo đất và đến Hưng Yên mua giống chuối tiêu hồng về trồng. Khu đất chia thành nhiều lô, trồng trên 1.000 gốc chuối tiêu hồng và 500 gốc chuối tây xanh. Chuối trổ buồng từng đợt dày đặc, sau 3 năm trồng lại giống mới. Bên cạnh đó là các lô trồng trên 500 cây xà cừ, bạch đàn, cây thanh hao hoa vàng lấy tinh dầu và rau màu… Giếng khoan có hệ thống ống dẫn vòi tưới đến từng luống. Từ năm 2002 đến nay lãi thu được từ các loại cây ở trang trại này đạt trên 80 triệu đồng/năm. Vừa lao động giỏi, ông còn hảo tâm với đồng đội và nhiều người dân trong thôn, ngoài xã bằng cách giúp giống chuối tiêu hồng và kĩ thuật chăm sóc để họ cùng thoát nghèo. 4 người con của ông bà đều có gia đình , chăm chỉ lao động, kinh doanh phát đạt. Anh Tuyển, con trai ông đang thay ông quản lí trang trại này. Vợ ông mở quán nhỏ tại nhà bán tạp hóa, nông sản để tăng thêm thu nhập. Niềm vui luôn đầy ắp trên gương mặt vợ chồng cựu TNXP đều trên tuổi 70 này. Có phải thành quả từ lao động và con cháu ngoan hiền là nguyên nhân? Câu hỏi của tôi được ông Phùng Trọng Đa, Chủ tịch Hội cựu TNXP xã Vĩnh Ninh và cả ông Phùng Trọng Thư - bà Nguyên Thị Uyển đều cho là đúng. Lê Đôn

Nguồn Báo Người cao tuổi: http://nguoicaotuoi.org.vn/story.aspx?id=6134&lang=vn&zone=4&zoneparent=0