Vụ bắt nóng xe taxi chở 'chất trắng': Tài xế không liên quan?

Ngày 27/8, Công an huyện Bố Trạch cho biết, qua hai ngày đấu tranh, khai thác, đơn vị đã làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ taxi chở ma túy, tìm ra danh tính của đối tượng chạy trốn.

Tin nhanh từ cơ quan chức năng cho biết, 4/5 đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ trong vụ bắt nóng xe taxi chở “chất trắng” bao gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1992) trú phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình); Đinh Xuân Vũ (SN 1992) trú phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn); Vũ Văn Đảng (SN 1974), trú ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và Trương Văn Phúc (SN 1979), trú ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Đối tượng còn lại chạy thoát được lực lượng Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xác định danh tính là Lê Viết Huy, trú tại TP. Vinh (Nghệ An). Hiện, lực lượng công an huyện này đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An truy bắt đối tượng Huy.

4/5 đối tượng ngồi trên xe taxi chở "chất trắng" bị lực lượng công an bắt giữ.

Thông tin từ Công an huyện Bố Trạch, chủ nhân của chiếc xe taxi là Nguyễn Văn Tiến. Qua lời khai của Tiến cũng như 3 đối tượng bị bắt thì chủ nhân chiếc xe không liên quan đến vụ việc.

Theo đó, Nguyễn Văn Tiến là tài xế taxi mang BKS: 73A - 032.46, được các đối tượng còn lại thuê chạy vào TP. Đồng Hới. Sau khi Đinh Xuân Vũ (có bằng lái) xin cho lái xe, Tiến đã đồng ý.

Khi Vũ điều khiển xe đến đoạn đường thuộc địa phận xã Đồng Trạch (Bố Trạch) thì bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm tốc độ. Sợ bị bắt, Vũ đã rú ga bỏ chạy.

Vũ Văn Đảng và Lê Viết Huy là hai đối tượng có liên quan trực tiếp đến việc mua bán số ma túy bị lực lượng công an thu giữ trên xe, trong đó đối tượng Đảng là chủ mưu.

Riêng Đinh Xuân Vũ và Trương Văn Phúc chỉ đi chơi cùng Đảng và Huy, không biết gì về kế hoạch mua bán ma túy của hai đối tượng này.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 9h sáng ngày 25/8, tại Km641+500 QL1A đoạn thuộc địa phận xã Đồng Trạch (Bố Trạch), Tổ tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện xe taxi ma

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-bat-nong-xe-taxi-cho-chat-trang-tai-xe-khong-lien-quan-a203894.html