Vòng loại World Cup 2014, khu vực Nam Mỹ: Trận Colombia - Argentina: Chấn chỉnh nhiều thứ

HLV Sabella sẽ phải nghiêm túc rà soát từ chuyện bố trí nhân sự đến việc lựa chọn chiến thuật cho trận đấu trên sân Colombia. Nhiều khả năng “kẻ tội đồ” Martin Demichelis sẽ bị trừng phạt, Mascherano được kéo từ tuyến giữa về đá trung vệ...

Đội tuyển Argentina đã lên máy bay rời Argentina vào Chủ nhật. Mục đích của họ: ít ra cũng có hơn một ngày thích ứng với cái nóng 40 độ C tại Barranquilla. Thời điểm di chuyển ấy đã được HLV Alejandro Sabella lên kế hoạch từ giữa tuần trước. Ông không muốn gặp lại sai lầm như chuyến đi Venezuela trước đây - chỉ đến nơi sát giờ thi đấu và... thua luôn 0-1.

HLV Sabella và các học trò trên sân tập.

“Barranquilla rất nóng, độ ẩm cao ngột ngạt và trời có thể mưa. Tóm lại là đầy trở ngại”, ông nói trong cuộc họp báo trước lượt trận gặp Bolivia. Trớ trêu thay, khi công bố như vậy, rõ ràng Sabella đã không thể ngờ diễn biến rời rạc và kết quả 1-1 đầy thất vọng với Bolivia sẽ buộc ông phải nghiêm túc tính toán lại từ chuyện bố trí nhân sự đến việc chọn lựa chiến thuật cho chuyến đi Colombia kỳ này.

Ở các cặp đấu còn lại, Paraguay sẽ đến sân Chiêe bị tổn thương bởi trận thua 4 bàn không gỡ trước Uruguay. Venezuela sẽ cố gắng chứng tỏ bước tiến của họ bằng cuộc tiếp đón Bolivia tại San Cristobal. Peru và Ecuador sẽ gặp nhau trên độ cao của Quito, nơi đội chủ nhà Ecuador có một lợi thế không nhỏ. Còn đội đầu bảng Uruguay sẽ không có mặt trong đợt trận vòng loại kỳ này - họ đá giao hữu với Italia ở Rome.

Trước hết và trên hết là tuyến phòng thủ, bởi ngay cả một trung vệ kinh nghiệm bậc nhất như Martin Demichelis cũng không còn đáng tin nữa rồi.

Gặp Bolivia thứ Sáu tuần trước, anh quá chậm chạp nên không kiểm soát được một đường bóng dễ dàng. Thế là anh bị tiền đạo Marcelo Martins cướp bóng, bị tay này đảo qua đảo lại trong vòng cấm địa và rồi thủ môn Romero đã phải vào lưới nhặt bóng ra. Đó là bàn thua 0-1. Sau đó, Argentina mới gỡ lại được 1-1.

Sai lầm khó tha thứ ấy đang khiến Sabella xem xét khả năng kéo tiền vệ phòng ngự Javier Mascherano về đá trung vệ thay Martin Demichelis.

“Bởi vì Mascherano là một cầu thủ thông minh, đa năng, đọc tình huống tốt và giàu sức chiến đấu trong bóng bổng mặc dù không cao lớn”, Sabella nói. Đương nhiên là vậy rồi, bởi với kinh nghiệm, tài nghệ, ý thức kỷ luật và vị trí như thế, Mascherano cũng đã từng được Barcelona sử dụng ở vai trò trung vệ chứ chẳng phải không. Tức là có thể yên tâm.

Cái không yên tâm ở đây là nếu kéo Mascherano về tuyến sau thì ai sẽ thay anh trấn thủ tuyến giữa để đương đầu trình độ chuyền bóng rất nhanh của đội chủ nhà Colombia - một đội hình có lối chơi đã được “hiện đại hóa”. Một mặt là như vậy. Mặt khác, làm thế nào để tuyến giữa vừa hiệu quả trong phòng ngự từ xa vừa hỗ trợ được tốt nhất cho Messi, đó cũng là một câu hỏi chưa có lời đáp. Nhất là khi thiên thần chạy cánh Angel Di Maria bị chấn thương.

o0o

Về phía Colombia, cũng có nhiều thứ HLV Leonel Alvarez cần điều chỉnh. Trước hết là lực lượng. Tiền đạo nổi tiếng Radamel Falcao và tiền vệ Carlos Sanchez đang phải ngồi ngoài. Không dừng lại ở đó, tay chạy cánh Fredy Guarin - tác giả bàn mở tỷ số vào lưới Venezuela - vừa dính chấn thương bắp chân.

Lịch thi đấu (ngày 16-11, giờ VN)

- 4 giờ sáng: Colombia - Argentina, Ecuador - Peru
- 6 giờ 30: Chilê - Paraguay
- 7 giờ 30: Venezuela - Bolivia

Nhưng đáng nói hơn vẫn là khâu phòng thủ. Thứ Sáu tuần trước, Colombia đã bị Venezuela cầm hòa 1-1 trên sân nhà vì một lỗi phòng ngự rất giống với Argentina ở trận hòa Bolivia. Cũng mất tập trung và mất bóng ở khu vực trung vệ, cũng bị đối phương lọt qua và rồi mành lưới bị xuyên thủng.

Nhà cầm quân Leonel Alvarez sẽ phải mau chóng chấn chỉnh vì trận đấu kỳ này sẽ khó hơn hẳn trận gặp Venezuela. Trước mặt họ sẽ là một hàng tấn công gồm những tên tuổi cự phách bậc nhất thế giới.

Không những thế, hàng tấn công đó lại còn đang nung nấu bao khát vọng sục sôi để gột rửa nỗi hổ thẹn sau 2 lượt trận liên tiếp không thành công - như Messi đã nói, “lần này không thể thất bại được. Với những gì đã diễn ra ở trận hòa Bolivia, đơn giản là Argentina phải thắng”...

Trần Quang

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2011/11/273467/