Việt Nam đạt tiến bộ ấn tượng về phát triển con người

Ngày 5-2, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đã công bố báo cáo phát triển con người Việt Nam về tăng trưởng bao trùm và báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2015.

Báo cáo cho thấy ở cấp quốc gia, tiến bộ của Việt Nam về phát triển con người rất ấn tượng trong 35 năm qua nhưng không đồng đều qua các thời kỳ và đang chậm lại trong vài năm gần đây. Vào cuối những năm 1980, tiến bộ chậm về Chỉ số Phát triển con người (HDI - đo lường thành tựu tổng quan về thu nhập, giáo dục và sức khỏe) đã tạo ra khoảng cách giữa Việt Nam và các nước có mức phát triển tương đồng. Chỉ số này sau đó tăng nhanh và Việt Nam nhanh chóng đạt được những tiến bộ lớn trong giai đoạn 1990-2000. Tuy nhiên, thành tích của Việt Nam đã chững lại kể từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính năm 2008.

Báo cáo cũng chỉ rõ nền kinh tế, giáo dục và y tế, bảo trợ xã hội của Việt Nam đã có những chuyển đổi tích cực và đạt được những thành tích đáng kể trong 30 năm qua, nhưng để cải thiện hệ thống giáo dục và y tế, Việt Nam cần nâng cao chất lượng và mở rộng tiếp cận giáo dục trước tiểu học, giáo dục bậc cao và đào tạo nghề; đồng thời cần tiến hành đánh giá toàn diện các cải cách xã hội hóa trước khi nhân rộng. Bên cạnh đó, để đổi mới hệ thống bảo trợ xã hội, Việt Nam cần thực hiện các biện pháp khuyến khích để đạt mục tiêu BHYT toàn dân; hệ thống BHXH tự chi trả và xây dựng hệ thống trợ giúp xã hội dựa trên nguyên tắc "vòng đời".

Vũ Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/824384/viet-nam-dat-tien-bo-an-tuong-ve-phat-trien-con-nguoi