Tử vong do xe máy tự đổ

KTĐT - Hồi 13 giờ 30 ngày 17/2, tại km5+800 tỉnh lộ 416 thuộc địa phận xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội xảy ra vụ tự gây tai nạn của xe mô tô Wave biển kiểm soát 29B1-039.40 (chưa xác định người điều khiển) đi hướng từ xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội về UBND xã Kim Sơn.

Trên xe có hai người là anh Phan Huy Tiếp (SN 1962) và Phan Huy Cung (SN 1962), đều ở xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Đi đến đoạn đường trên, chiếc xe đã tự đổ. Hậu quả anh Tiếp tử vong tại chỗ, anh Cung bị thương.

Vào lúc 4 giờ sáng 17/2, tại ngã tư Đục Khê - Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô tải với xe máy của khách đi hội chùa Hương làm 1 người chết.

Vào thời gian trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 33S-1178 do anh Hoàng Trọng Tân (SN 1988, ở Hà Xá, Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 89F1-044.48 do anh Đào Văn Tân (SN 1976, ở Hồng Tiến, Châu Giang, Hưng Yên) điều khiển, sau chở vợ là chị Nguyễn Thị Dáu (SN 1976). Hậu quả anh Đào Văn Tân bị gãy tay trái, chị Sáu bị gãy xương hàm cấp cứu tại bệnh viện 103. Đến 15 giờ cùng ngày, anh Tân đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang điều tra hai vụ tai nạn trên.

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/355653/tu-vong-do-xe-may-tu-do.aspx