Tự hào về đất nước Việt Nam tươi đẹp

(VOV) - Sang Nga đã 20 năm, nhưng lúc nào bà Đoàn Kim Hoa cũng nhớ quê hương. Công ty du lịch do bà thành lập không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam mà còn đóng góp vào nguồn thu cho đất nước.

Nhanh nhẹn, hoạt bát và hiện đại, dáng vẻ bề ngoài của bà Đoàn Kim Hoa khác hẳn với những gì bà tâm sự: “mình muốn làm một công việc gì đó vừa không chịu nhiều áp lực, vừa vừa lo được cho gia đình”. Bà quyết định chọn kinh doanh du lịch vì trước hết, bà là người rất thích đi du lịch. Hầu như những cường quốc du lịch, bà đều đã tới. Và cũng vì thế, bà khám phá ra rằng, tiềm năng du lịch của Việt Nam rất lớn. “Tôi muốn lập công ty để quảng bá văn hóa Việt Nam, đưa khách Nga về Việt Nam. Tôi thấy Việt Nam có tiềm năng du lịch rất lớn. Ở Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Malta, phong cảnh không đẹp bằng Việt Nam. Nước ta hình chữ S, 1/2 biên giới là biển nên dễ phát triển kinh doanh du lịch biển. Khí hậu tốt nên có thể kinh doanh du lịch quanh năm. Người dân Việt Nam hiền hòa. Tất cả khách khi đến Việt Nam đều rất ngạc nhiên vì ở Việt Nam phong cảnh, dịch vụ tốt mà nhiều người không biết”- Bà Đoàn Kim Hoa tâm sự. Mong muốn được quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài, cho bạn bè Nga đã thôi thúc bà Đoàn Kim Hoa lập ra Công ty du lịch Indochina. Bà cũng muốn thông qua hoạt động này, đóng góp cho kinh tế của đất nước: “Tất cả đều xuất phát từ tình yêu đất nước, bởi kinh doanh du lịch không mang lại nhiều lợi nhuận. Đa số chúng tôi khi kinh doanh lĩnh vực này đều đã có kinh tế khá, muốn kinh doanh về trong nước để đóng góp kinh tế cho đất nước. Những khách du lịch Nga đến Việt Nam chủ yếu là khách nghỉ dưỡng nên mang lại lợi nhuận lớn cho địa phương” Theo Hiệp hội du lịch Nga, khách Nga về Việt Nam chỉ chiếm 0,3% lượng người Nga đi ra nước ngoài. Con số này là nhỏ nhưng như bà Kim Hoa cho biết thì điều quan trọng không chỉ mang lại lợi nhuận cho địa phương nơi khách du lịch tới, mà còn giúp họ hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Kết quả này càng khuyến khích bà triển khai nhiều dự định trong tương lai: “Tôi dự định sẽ có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức hội thảo, hội nghị, làm cầu nối cho người trong và ngoài nước tiếp xúc, buôn bán, làm ăn với nhau. Công ty Indochina giúp đỡ miễn phí cả doanh nghiệp Nga và Việt Nam, trong đó có 6 doanh nghiệp đã trở thành đối tác của nhau”. Bà Đoàn Kim Hoa tâm sự rất nhiều chuyện, chuyện công việc, gia đình, chuyện về cộng đồng người Việt tại Nga gắn kết làm ăn. Với chủ đề nào, bà đều thể hiện tình cảm sâu nặng đối với quê hương. Bà thuê gia sư dạy tiếng Việt và kể thường xuyên cho con cháu nghe về Việt Nam. Bà tự hào khoe rằng, thế hệ thứ hai mặc dù sinh ra và lớn lên tại Nga nhưng lại biết rõ và rất yêu đất nước mình. “Tôi tiếp xúc nhiều sinh viên, cứ 10 em thì có đến 9 em mong muốn trở về Việt Nam làm việc sau khi tốt nghiệp”- Bà Hoa nói. Một đất nước Việt Nam đang phát triển, hội nhập mạnh mẽ trong mắt bạn bè quốc tế. Nhưng nhiều người Nga, họ chưa biết nhiều và rõ về điều này. Bà Đoàn Kim Hoa mong muốn, những gì mình làm sẽ góp phần mang đến thông tin cũng như kết nối nhịp cầu giao lưu giữa hai nước./. Kim Lan

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/tu-hao-ve-dat-nuoc-viet-nam-tuoi-dep/20103/137820.vov