Truyền thông Trung Quốc kêu gọi ngăn chặn ô nhiễm

(TNO) Tân Hoa xã ngày 24.2 đăng bài kêu gọi giới chức Trung Quốc đưa ra biện pháp hợp lý nhằm giám sát ô nhiễm môi trường và cung cấp đầy đủ thống kê liên quan vấn đề này.

Bài viết nhấn mạnh: “Bất kể chính quyền đưa ra biện pháp nào đi nữa, đừng để ô nhiễm làm tổn hại sức khỏe người dân. Thứ người dân muốn là những quyền lợi cơ bản của họ được đảm bảo”.

Ô nhiễm môi trường đang xảy ra nhiều nơi ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Bài viết còn nêu ra trường hợp người dân ở một làng nhỏ thuộc tỉnh Vân Nam có nhà máy hóa chất bị phát hiện xả chất thải chứa Crom than phiền rằng mỗi năm trong làng có tới 7 người chết do ung thư .

Ngoài ra, khoảng 1.000 người tại thành phố Đông Anh thuộc tỉnh Sơn Đông ngày 23.2 xuống đường biểu tình sau khi vụ rò rỉ khí độc tại một nhà máy hóa dầu địa phương khiến hàng chục ngàn người chóng mặt, nôn mửa, theo đài NHK.

Những người biểu tình nói rằng nhiều vụ tương tự đã xảy ra trước đó, nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý hiệu quả.

Văn Khoa

Bài viết nhấn mạnh: “Bất kể chính quyền đưa ra biện pháp nào đi nữa, đừng để ô nhiễm làm tổn hại sức khỏe người dân. Thứ người dân muốn là những quyền lợi cơ bản của họ được đảm bảo”.

Ô nhiễm môi trường đang xảy ra nhiều nơi ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Bài viết còn nêu ra trường hợp người dân ở một làng nhỏ thuộc tỉnh Vân Nam có nhà máy hóa chất bị phát hiện xả chất thải chứa Crom than phiền rằng mỗi năm trong làng có tới 7 người chết do ung thư .

Ngoài ra, khoảng 1.000 người tại thành phố Đông Anh thuộc tỉnh Sơn Đông ngày 23.2 xuống đường biểu tình sau khi vụ rò rỉ khí độc tại một nhà máy hóa dầu địa phương khiến hàng chục ngàn người chóng mặt, nôn mửa, theo đài NHK.

Những người biểu tình nói rằng nhiều vụ tương tự đã xảy ra trước đó, nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý hiệu quả.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130224/truyen-thong-trung-quoc-keu-goi-ngan-chan-o-nhiem.aspx