Truy tố kẻ vào viện trộm tiền, rạch tay người nhà bệnh nhân

Nhân lúc đêm khuya, tên trộm lẻn vào bệnh viện trộm tiền và điện thoại của người nhà bệnh nhân, bị phát hiện đối tượng đã dùng dao lam rạch tay nạn nhân để tẩu thoát nhưng không thành.

Theo tin từ báo Công an TPHCM, Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều ( Cần Thơ ) vừa có quyết định truy tố đối tượng Mai Văn Quang (39 tuổi, ngụ phường 1, TP.Bạc Liêu) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Mai Văn Quang.

Đưa tin về vụ việc, theo báo Người Lao Động, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12/5, anh Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1969; ngụ khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Cần Thơ) đang ngủ ở hành lang để canh cha ruột nằm trong khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ thì bị Quang lại lục túi lấy 400.000 đồng và điện thoại di động.

Nghe tiếng động, anh Hiền ngồi bật dậy phát hiện Quang nên đánh trả. Cả haixô xát lẫn nhau thì bất ngờ Quang lấy lưỡi lam rạch 4 nhát vào người anh Hiền, gồm: 2 nhát trên vai và 2 nhát bên cánh tay trái làm nạn nhân bị thương nặng.

Sau đó, anh Hiền truy hô thì bảo vệ của bệnh viện vào tới tóm được Quang giao công an. Anh Hiền cho biết: “Hai vết rạch trên tay khá sâu, chảy máu nhiều, phải khâu đến 10 mũi”.

Báo Công an TPHCM cũng đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều khởi tố Quang về hành vi “Trộm tài sản”. Tuy nhiên theo cáo trạng, do định giá tài sản của chiếc điện thoại Quang đã trộm cắp chỉ 760 ngàn đồng, nên không đủ định lượng để cấu thành tội trôm cắp với định khung hành phạt tại K.2 ,Đ.138 với tình tiết hành hung để tẩu thoát nên Viện KSND chỉ truy tố Quang về tội danh cố ý gây thương tích theo K.1, Điều 104, Bộ luật hình sự; đồng thời buộc Quang phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí điều trị cho nạn nhân.

HÒA HẬU (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/truy-to-ke-vao-vien-trom-tien-rach-tay-nguoi-nha-benh-nhan-d59198.html