Truy tìm kẻ sát hại nam thanh niên khi đang dự đám hỏi

Do mâu thuẫn từ trước, thấy B. cùng gia đình đi dự đám hỏi ở xã bên, nhóm thanh niên địa phương liền quây vào đánh. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên đã dùng dao đâm B. tử vong. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Mất mạng trong đám hỏi

Cơ quan điều tra Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa đêm 26/1/2016. Nạn nhân là anh Lê Trương B. (23 tuổi, trú tại thôn 6, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa).

Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 26/1, Lê Trương B. cùng gia đình đi dự đám hỏi tại thôn Quang Trung, xã Hoằng Thanh. Khi hai bên gia đình đang nói chuyện ở phía trong thì ở bên ngoài, một nhóm thanh niên xảy ra cãi vã, xô xát với nhau. Trong lúc anh B. cùng nhóm bạn lao vào ẩu đả, một đối tượng bất ngờ xông vào cầm dao đâm liên tiếp khiến anh này gục xuống. Gây án xong, hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an huyện Hoằng Hóa đã cử lực lượng tới bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra vụ việc nghiêm trọng này. Cơ quan công an xác định B. bị sát hại bằng dao nhọn dẫn đến tử vong. Qua thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng xác định kẻ cầm đầu và giết hại anh Lê Trương B. tên là Luân (SN 1995, trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa). Hiện đối tượng Luân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trao đổi với PV, ông Cao Văn Quang, Trưởng Công an xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa xác nhận: “Khoảng 20h30’ ngày 26/1, người dân thông báo tại thôn 1, xã Hoằng Thanh xảy ra vụ án mạng, ngay lập tức chúng tôi đã có mặt tại hiện trường. Nạn nhân tử vong với hai vết đâm, trong đó một nhát trúng tim”.

Ảnh minh họa.

Hung thủ đã bỏ trốn

Cái chết của Lê Trương B. khiến người dân địa phương bàng hoàng. Trao đổi với PV, ông N.V.N. (52 tuổi, chủ ngôi nhà xảy ra vụ án) cho hay: “Tối hôm đó tôi nghe một số người la hét liền chạy ra xem thì thấy cậu B. nằm bất động, một số người khác thì bỏ chạy, trong đó có một người mặc áo đen cầm dao. Thấy vậy mọi người đưa B. đi cấp cứu tại bệnh viện. Tiếc là B. đã tử vong trước đó”.

Sáng 27/1, cơ quan công an đã tạm giữ hai thanh niên đi cùng nhóm với đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến. Qua những thông tin ban đầu, cơ quan công an xác nhận giữa nhóm của B. và đám trai làng có mâu thuẫn cá nhân từ trước đó.

Những ngày qua, nhà của ông Lê Trương Đ. (55 tuổi, bố B.) trú tại thôn 6, xã Hoằng Trường có rất nhiều người thân, bạn bè đến thăm hỏi và động viên. Bà Trương Thị M. (SN 1953, mẹ nạn nhân) khóc ngất khi biết con trai đã tử vong. Được biết, Lê Trương B. là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh, chị em. B. đã có vợ và một con trai 3 tuổi, vợ B. hiện đang có thai 5 tháng. Gia đình đông con nên B. phải nghỉ học để cùng bố mẹ bám biển nuôi gia đình.

Gia đình nạn nhân cho biết, trước đó khoảng 2 tháng, em trai của B. là Lê Trương Ph. (19 tuổi) có mâu thẫu với nhóm thanh niên tại địa bàn xã Hoằng Thanh. Sau đó, Ph. đã bị N.V.S. (SN 1995, trú tại xã Hoằng Thanh) chém vào lưng phải khâu 48 mũi. Sau đó, gia đình S. đã gặp gia đình Ph. xin hòa giải và bồi thường. Tuy nhiên, nhân cơ hội trong thôn có đám hỏi, S. và nhóm trai làng đã truy lùng Ph. không được nên quay ra tìm cớ gây sự với anh trai Ph. là B..

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

THIÊN QUYỀN

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/truy-tim-ke-sat-hai-nam-thanh-nien-khi-dang-du-dam-hoi-a131674.html