Truy tặng danh hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thanh niên hy sinh khi cứu người

Vừa qua, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã đến viếng thăm và truy tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn cho anh Huỳnh Công Bửu.

Anh Huỳnh Công Bửu (19 tuổi, thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Đinh) là người đã dũng cảm lao vào đường ray cứu người vào ngày 3/2, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam (khu gian Diêu Trì - Bình Định).

Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư BCH Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Bình Định trao số tiền 5 triệu đồng tới gia đình anh Bửu

Như tin đã đưa, vào 11h30 ngày 3/2, anh Bửu nhìn thấy một người đàn ông đang đi lẩn thẩn trên đường ray tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước (Bình Định), trong khi đoàn tàu SE 13 đang lao tới, anh Bửu đã chạy tới đẩy người đàn ông ra khỏi đường sắt an toàn. Tuy nhiên, chính anh Bửu đã bị tàu hỏa đâm dẫn đến tử vong.

Tại buổi thăm viếng gia đình anh Bửu, đồng chí Lê Quốc Phong đã bày tỏ sự chia sẻ mất mát cùng gia đình; đồng thời trao quyết định của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Huỳnh Công Bửu và biểu dương tinh thần xả thân cứu người của người thanh niên 19 tuổi này: “Hành động dũng cảm cứu người của Bửu là tấm gương sáng cho tuổi trẻ cả nước noi theo”.

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, bố của anh Bửu cho biết: Bửu là học sinh khá, ngoan hiền, vốn có sức khỏe yếu vì hay đau ốm liên miên. Bửu vừa xuất viện về sau đợt điều trị bệnh.

Dịp này, Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Bình Định đã trao tặng gia đình anh Bửu 5 triệu đồng.

Theo TPO

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/truy-tang-danh-hieu-tuoi-tre-dung-cam-cho-thanh-nien-hy-sinh-khi-cuu-nguoi-32982.html