Trung Quốc xẻ thịt cá mập voi còn sống giữa chợ gây bão dư luận

Một clip mới được đăng tải trên Youtube về việc xẻ thịt cá mập voi trong lúc nó vẫn còn sống đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người yêu động vật.

Một cảnh tượng kinh hoàng, vô cùng tàn nhẫn trong khu chợ ở Trung Quốc vừa được ghi lại và đăng tải lên Youtube, khi một con cá mập voi khổng lồ bị đem ra xẻ thịt giữa hàng chục người dân xung quanh.

Có khoảng hơn 20 người, trong đó có cả trẻ nhỏ, đứng xung quanh và chứng kiến cảnh con cá quý hiếm bị xẻ thành từng khúc khi vẫn đang cố gắng thở trên mặt đất. Một vài người hét lên sợ hãi và xót xa, trong khi những người còn lại tranh thủ tạo dáng chụp hình bên cạnh con cá.

Điều đáng nói là, con vật bị xẻ thịt sống là cá mập voi, một sinh vật biển đang cần được bảo tồn. Đoạn clip cũng đã dấy nên một làn sóng phản đối, sự tức giận trong cộng đồng người yêu động vật.

Con cá bị xẻ thịt trong lúc vẫn còn đang sống.

Trong đoạn clip, một con cá mập voi khổng lồ được đặt trên nền đất bất động, cùng với hai người cầm lưỡi cưa từ từ xắt chiếc đuôi của nó.

Sau khi đoạn đuôi đã bị cắt rời, người ta lại tiếp tục xẻ thêm vài khúc thịt phía bên trên, máu của con cá tuôn ra xối xả từ những vết cắt trước đó. Người cầm máy quay bắt đầu chuyển hướng lên phía trước mặt con cá, hé lộ một sự thật kinh hoàng, rằng con cá nhám voi vẫn còn đang sống, chứng minh qua cử động miệng của nó.

Địa điểm xảy ra vụ việc hiện chưa được xác định nhưng theo một người dùng đã đăng tải clip lên mạng Weibo, người này đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc tại một khu chợ ở thị trấn Dương Giang, tỉnh Quảng Đông. Hiện vẫn chưa có thông tin nào về nguồn gốc của con cá.

Được biết, một con cá mập voi thế này sau khi qua sơ chế sẽ có giá khoảng 30.000USD (khoảng hơn 600 triệu đồng), thịt sẽ để bán làm thức ăn, còn phần vây được bán cho nhà hàng làm món súp vi cá.

Những phần thịt cá sau khi bị cắt.

Wang Dong, một nhà khoa học của Hiệp hội Khoa học Songshuhui, nhận diện con vật trong đoạn video là cá mập voi. Nó được Trung Quốc xếp hạng là động vật quốc gia cần bảo vệ ở cấp hai. Luật pháp quy định ngư dân phải trả tự do cho cá mập voi ngay lập tức nếu bắt được loài cá này.

Cá mập voi là loài cá lớn nhất được biết đến. Chúng có thể dài tới 12 m khi trưởng thành và sống từ 70 đến 100 năm. Con cá mập voi lớn nhất từng được phát hiện dài 12,65 m và nặng tới 21,5 tấn.

Loài này cũng nằm trong danh sách cần bảo vệ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trung-quoc-xe-thit-ca-map-voi-con-song-giua-cho-gay-bao-du-luan-d50207.html