Trung Quốc thử thành công công nghệ chống tên lửa

Dân Việt - Trung Quốc thông báo đã thử nghiệm công nghệ chống tên lửa, được thiết kế đánh chặn các tên lửa đạn đạo.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo cuộc thử nghiệm được tiến hành vào ngày 27.1 và hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Trong thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh “vụ phóng thử nghiệm mang tính phòng vệ và không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào”. Đây là lần thứ hai Trung Quốc tiến hành thử tên lửa đánh chặn. Một vụ thử tên lửa đánh chặn tương tự cũng đã được tuyên bố thành công ngày 11.1.2010.

Quân đội Trung Quốc trình diễn tên lửa mới nhất hồi tháng 10.2012.

Tân Hoa xã dẫn lời các chuyên gia vũ khí cho biết, vụ thử nhằm bảo vệ không phận Trung Quốc trước các đầu đạn tên lửa, bao gồm đầu đạn hạt nhân. Trung Quốc là nước thứ 2 sau Mỹ, phát triển thành công công nghệ đánh chặn tên lửa đạn đạo trên không.

Vụ thử nghiệm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng xung quanh vấn đề tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Nhật Bản chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

T.V

Theo News

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/122517p1c26/trung-quoc-thu-thanh-cong-cong-nghe-chong-ten-lua.htm