Trung Quốc chính thức thành lập 5 quân khu mới

Quân đội Trung Quốc chính thức được tập trung thành 5 quân khu thay vì 7 như trước, sự thay đổi này được cho nhằm gia tăng tính chiến đấu và hiện đại hóa quân đội nước này.

Kế hoạch cải tổ quân đội Trung Quốc được ông Tập Cận Bình chuẩn bị hơn 2 năm nay- Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 1.2 đã tuyên bố thành lập 5 quân khu mới gồm các quân khu Bắc, Nam, Đông, Tây và Trung nhằm thay thế 7 quân khu trước đây, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 2.2 đưa tin. Năm quân khu này đặt dưới sự giám sát của Quân ủy Trung ương do ông Tập Cận Bình làm chủ tịch.

Trong buổi lễ thành lập 5 quân khu mới, với vai trò tổng chỉ huy quân đội, ông Tập nói việc thành lập các quân khu này là bước đi quan trọng trong việc xây dựng quân đội hùng mạnh và các quân khu phải “trung thành, thông minh, hiệu quả, dũng cảm trước những mối đe dọa an ninh và giữ gìn hòa bình”, theo CCTV.

Kế hoạch cải tổ quân đội Trung Quốc được ông Tập chuẩn bị đã hơn 2 năm nay. Ông tuyên bố kế hoạch này hồi năm 2015 nhân sự kiện duyệt binh mừng 70 năm kết thúc Thế chiến II ở Bắc Kinh. Cùng với việc thu gọn quân đội thành 5 quân khu, Trung Quốc cắt giảm 300.000 quân, chủ yếu ở bộ binh và những đơn vị không trực tiếp chiến đấu.

Thay vào đó, Trung Quốc phát triển mạnh và trang bị hiện đại cho không quân và hải quân nhằm tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc đang muốn lấn át các nước có tranh chấp để thâu tóm hai vùng biển này.

Tuy nhiên, việc cải tổ này của ông Tập được cho là sẽ không dễ dàng. “Còn phải xem cải cách thành công thế nào và việc cải tổ mất bao lâu để ổn định. Tuy nhiên, quá trình này sẽ gây nhiều đau đớn và xáo trộn cho quân đội”, Andrew Scobell, chuyên gia cao cấp về khoa học chính trị của RAND Corporation (Mỹ) đưa ra nhận định, theo Bloomberg.

Trong khi đó, ông Phillip Saunders, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu những vấn đề quân đội Trung Quốc của Đại học quốc phòng ở Washington, Mỹ nói: “Mục đích của việc cải cách quân đội là nhằm tăng quyền kiểm soát của đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân ông Tập Cận Bình với tư cách là Chủ tịch Quân ủy Trung ương đối với quân đội. Nó lớn hơn những gì tôi hình dung và quân đội sẽ gặp nhiều khó khăn cho đến khi việc cải tổ được hoàn thành, dự kiến vào năm 2020”.

Minh Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trung-quoc-chinh-thuc-thanh-lap-5-quan-khu-moi-664734.html