Không phải Pytlivy, đây mới là chiến hạm cao tuổi nhất Nga triển khai tới Syria

Trước khi điều động tàu hộ vệ săn ngầm Pytlivy 40 năm tuổi tới Syria, Nga từng triển khai tại đây một khu trục hạm còn 'già lão' hơn nhiều.

Smetlivy của Hải quân Nga là một tàu chiến thuộc lớp Kashin - Lớp khu trục hạm mang tên lửa có điều khiển được đóng cho Hải quân Liên Xô trong giai đoạn giữa thập niên 1960 đến đầu thập niên 1970.

Mặc dù Liên Xô phân loại Kashin là "Tàu bảo vệ" hay "Tàu săn ngầm cỡ lớn" hoặc "Tàu tên lửa cỡ lớn" nhưng phần còn lại của thế giới đều gọi chúng là khu trục hạm, căn cứ vào kích thước cũng như các loại vũ khí mang theo.

Đây là lớp chiến hạm đầu tiên của Hải quân Liên Xô được xây dựng với vai trò tàu phòng không và cũng là những con tàu đầu tiên có khả năng mang theo trực thăng săn ngầm.

Khu trục hạm Smetlivy được hạ thủy vào ngày 15/7/1966 tại nhà máy đóng tàu Nikolaiev, bắt đầu hoạt động ngày 26/8/1967 và chính thức vào biên chế ngày 25/9/1969.

Smetlivy đã phục vụ liên tục cho tới khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991. Đến năm 1995, con tàu trải qua một đợt nâng cấp lớn và "tái ngũ" trong thành phần Hạm đội Biển Đen.

Thông số kỹ thuật cơ bản của khu trục hạm Smetlivy: lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.400 tấn và lên tới 4.390 tấn khi đầy tải; chiều dài 144 m; chiều rộng 15,8 m; thủy thủ đoàn 300 người.

Tàu được trang bị 2 động cơ COGAG (turbine khí kết hợp) với 4 turbine khí M8E có tổng công suất lên tới 96.000 mã lực (72.000 kW), cho tốc độ tối đa 38 hải lý/h (70 km/h).

Tầm hoạt động của tàu là 3.500 hải lý (6.480 km) khi chạy ở vận tốc 18 hải lý/h (33 km/h), hoặc 2.000 hải lý 3.700 km) nếu chạy với tốc độ 30 hải lý/h (56 km/h).

Vũ khí trang bị của Smetlivy gồm 1 pháo hạm nòng đôi AK-726 cỡ 76 mm, 2 ray phóng đôi của tên lửa phòng không SA-N-1 Volna (phiên bản hải quân của SA-3 Goa) với tổng cộng 32 tên lửa, 5 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, 2 bệ phóng rocket săn ngầm RBU-6000.

Sau khi hiện đại hóa vào năm 1995, tàu được bổ sung 2 cụm 4 ống phóng KT-184 của tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran.

Vào tháng 8/2008, Smetlivy được điều động tham gia cuộc chiến tranh Nga - Gruzia trong thành phần lực lượng đặc nhiệm của Hạm đội Biển Đen với nhiệm vụ phong tỏa đường biển.

Sang năm 2009, con tàu được đưa lên sửa chữa lớn một lần nữa, quay lại phục vụ vào năm 2011 và tham gia cuộc tập trận hải quân Nga - Italia tại biển Địa Trung Hải.

Năm 2013, Smetlivy được gửi tới ngoài khơi bờ biển Syria để ngăn cản một cuộc tấn công của Hải quân NATO nhằm lật đổ chính quyền tổng thống al-Assad.

Smetlivy quay lại Syria vào tháng 9/2015, khi Nga quyết định tiến hành chiến dịch quân sự chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tính đến thời điểm hiện tại, Smetlivy là khu trục hạm thuộc lớp Kashin cuối cùng còn phục vụ trong biên chế Hải quân Nga.

Với gần 50 năm tuổi đời, đây cũng là một trong những khu trục hạm cao tuổi nhất trên thế giới vẫn đang hoạt động.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/khong-phai-pytlivy-day-moi-la-chien-ham-cao-tuoi-nhat-nga-trien-khai-toi-syria/761307.antd