Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma thị sát khu vực cháy rừng

QĐND - Ngày 29-6, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) đã đích thân thị sát khu vực cháy rừng ở gần thành phố Cô-la-ra-đô Xprinh, bang Cô-lô-ra-đô, miền Trung nước Mỹ. Vụ cháy rừng kéo dài suốt một tuần qua đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho người dân ở khu vực này.

Tổng thống Mỹ Obama thị sát khu vực cháy rừng. (Nguồn: AP).

QĐND - Ngày 29-6, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) đã đích thân thị sát khu vực cháy rừng ở gần thành phố Cô-la-ra-đô Xprinh, bang Cô-lô-ra-đô, miền Trung nước Mỹ. Vụ cháy rừng kéo dài suốt một tuần qua đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho người dân ở khu vực này.

Theo hãng tin Roi-tơ, Tổng thống Ô-ba-ma đã bắt đầu chuyến thị sát kéo dài ba giờ trên chiếc máy bay Không lực I tại một số điểm bị tàn phá nặng nề do hỏa hoạn. Ông Ô-ba-ma cũng có các cuộc tiếp xúc với người dân đi sơ tán, lính cứu hỏa và các quan chức địa phương nhằm đánh giá những thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra. Trước đó, ông Ô-ba-ma đã ký tuyên bố xác định hỏa hoạn cháy rừng ở Cô-lô-ra-đô là “một thảm họa lớn”.

Bình Nguyên

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/3/102/102/195490/Default.aspx