Tổng kết chương trình hợp tác giữa các Sở Xây dựng phía Nam giai đoạn 2010 - 2015

Ngày 27/11, tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa Sở Xây dựng TPHCM với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố miền Tây và miền Đông Nam bộ, giai đoạn 2010 - 2015.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm khánh, 19 đoàn đại diện các Sở Xây dựng các tỉnh gồm: Long An, Bến Tre, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, và TPHCM.

Hội nghị này do Sở Xây dựng TPHCM đăng cai với mục đích nhằm tổng kết, đánh giá những mặt mạnh cần phát huy và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện trong giai đoạn tiếp theo như mô hình liên kết, nội dung hợp tác, liên kết có khả thi, để có nói chung và hành động thống nhất trên toàn vùng.

Theo báo cáo tổng kết của Sở Xây dựng TPHCM, trong 5 năm qua, chương trình đã thực hiện được tổ chức hội nghị giao ban thường niên. Các hội nghị này đã tập hợp 16 vấn đề được đưa ra thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, thống nhất đề xuất, kiến nghị Bộ Xây dựng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo động lực cho quá trình phát triển đô thị tại các địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện chương trình khảo sát, thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất VLXD, chủng loại VLXD là thế mạnh của vùng TPHCM.

Tại hội nghị, nhiều vấn đề được các đại biểu đưa ra bàn luận nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển của ngành xây dựng hiện nay. Các đại biểu đánh giá cao kết quả của chương trình hợp tác hợp tác giữa Sở Xây dựng TPHCM và các Sở Xây dựng phía Nam giai đoạn 2010 - 2015 và đồng thuận cao đề nghị tiếp tục duy trì chương trình này theo mô hình song phương và đa phương.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đã ghi nhận những vấn đề đại biểu đề xuất, kiến nghị tại hội nghị và khẳng định: Sẽ cùng với các cơ quan chuyên ngành của Bộ Xây dựng nghiên cứu những ý kiến đóng góp đó để có những văn bản pháp luật sát với thực tế. Thứ trưởng cũng đề nghị, Sở Xây dựng mỗi địa phương là cơ quan quản lý trực tiếp thì bên cạnh làm tốt công tác quản lý của mình thì cần chú trọng vào công tác tuyên truyền pháp luật xây dựng để nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp hoạt động các lĩnh vực trong ngành.

Được biết, chương trình hợp tác này được thực hiện nhằm thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các tỉnh, thành phố miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Đồng thời xuất phát từ mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững giữa các tỉnh, thành có liên quan, tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu khả năng hợp tác, đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước thuộc chuyên ngành.

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị được chọn đăng cai Hội nghị giao ban lần thứ VII giữa Sở Xây dựng TPHCM với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Mai Thanh

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/tong-ket-chuong-trinh-hop-tac-giua-cac-so-xay-dung-phia-nam-giai-doan-2010-2015.html