Toàn cảnh lễ hội 'Vua đi cày'

Cứ vào mùng 7 tháng Giêng hàng năm, tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, người dân được ấm no hạnh phúc. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội được tái hiện tại nơi cách đây 1029 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ tịch điền đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam.

Hàng nghìn người dân đã đến từ nhiều nơi tham dự Lễ hội Tịch điền.

Các nghi thức của Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Nam, các tỉnh bạn cùng hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã tham dự lễ hội.

Ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đọc Văn tế.

Cụ cao niên trong làng đóng thế vua Lê Đại Hành.

Nghi lễ hóa thân thành hình tượng vua Đại Hành.

Vua là người xuống ruộng cày 3 sá ruộng đầu tiên.

Những cô gái gieo hạt vào các đường cày.

Minh Trang - Bảo Hà

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/toan-canh-le-hoi-vua-di-cay-d6274.html