Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 24/8/2015 (bản tin 18h)

Tin mới nhất hôm nay ngày 24/8/2015: Tối mai miền Bắc có mưa, bắt đầu giảm nhiệt; Ngày mai hạn chót công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1; Xét xử đường dây đánh bạc trăm tỷ; Rơi máy bay trực thăng tại Mỹ; Cháy lớn đe dọa sân bay ở Nhật Bản; Thái Lan tiếp tục phát hiện một quả bom lớn ở thủ đô Bangkok...

Tin nóng Việt Nam ngày 24/8/2015

#Tối mai miền Bắc có mưa, bắt đầu giảm nhiệt: Cơ quan khí tượng cho biết, bão Goni đã tạo ra trường gió tây bắc khô, ngăn cản sự hình thành mây nên từ 21/8 đến nay Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên liên tục có nắng nóng, phổ biến 35-37 độ C. Hôm nay nắng nóng vẫn duy trì ở Đông Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, nền nhiệt lúc 13h chiều 24/8 phổ biến 35-37 độ C. Sang ngày mai trường gió tây bắc khô của bão Goni giảm dần, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ còn nắng nóng, nhưng cường độ giảm, dao động 35-36 độ C, riêng từ Thanh Hóa đến Phú Yên nóng 35-38 độ C. Đến ngày 26/8, bão Goni không còn ảnh hưởng, nắng nóng dịu dần. Hơn nữa, ở phía Bắc lại đang có một bộ phận không khí lạnh nhỏ, từ chiều tối và đêm mai sẽ tràn xuống miền Bắc, gây mưa giông rải rác. Vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có những điểm mưa vừa, có nơi mưa to.

#Ngày mai, 25/8, hạn chót công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1: Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất là 17 giờ ngày 25/8, các trường đại học, cao đẳng phải công bố điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng một và gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh. Trước đó, theo hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học 2015 của Bộ, các trường phải công bố điểm chuẩn nguyện vọng một trước ngày 25/8. Hiện đã có nhiều trường đại học, cao đẳng công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng một nhưng đa số là các trường ngoài công lập như Đại học Hoa Sen, Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội, Đại học Hòa Bình...

#Xét xử đường dây đánh bạc trăm tỷ: Sáng 24/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc qua trang web 188 bet... Đây là vụ án có tới 66 bị cáo bị truy tố vì các tội "Đánh bạc," "Tổ chức đánh bạc" và "Vận chuyển trái phép, tiền tệ qua biên giới" do Vương Chấn Thanh (ngụ quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông quốc tế Viễn Tin cầm đầu. Số tiền đánh bạc trong vụ án lên tới 400 tỷ đồng.

#Đứng đợi xe khách trên cao tốc, mẹ chết con nhập viện: Khoảng 17h00 ngày 23/08, trên cầu cao tốc Nội Bài- Lào Cai, thuộc địa bàn khu 15 xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), có hai mẹ con (chưa rõ danh tính), vượt rào lên cầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai bắt xe khách. Khi đang đứng đợi xe, một chiếc taxi nổ lốp đã đỗ sát nơi 2 mẹ con, đúng lúc này phía sau có xe ô tô con nhãn hiệu Audi chạy tới tông thẳng vào đuôi xe taxi. Cú tông mạnh khiến chiếc taxi lao về phía trước và kéo lê người mẹ chết tại chỗ, người con văng ra xa, sau đó được đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe Audi đã bỏ chạy theo hướng Hà Nội.

#Vụ “quên” 1,6 tỷ đồng cùng xe máy: Tìm được chủ đăng ký xe: Trưa nay (24/8), Đại tá Bạch Chí Điền, Trưởng Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình cho biết, hiện cơ quan chức năng đã liên lạc và gặp được chị B. - người đứng tên chủ sở hữu chiếc xe máy bên đường chứa 1,6 tỷ đồng. Chị B. cho biết, trước đây gia đình mua chiếc xe máy nói trên, đứng tên chị, nhưng do chị không biết đi xe nên từ lúc mua, chiếc xe này đều do chồng chị sử dụng. Theo đó, sau khi gặp trục trặc trong chuyện làm ăn nên chị B. đã chuyển về Hải Dương để sinh sống. Chồng chị là cán bộ công chức, nhưng do liên quan đến việc tham ô, tham nhũng nên đã bị Công an Hà Nội khởi tố, hiện đang chấp hành án trong tù. Đại tá Bạch Chí Điền cũng cho biết, theo lời của chị B., đến năm 2012 chồng chị bán chiếc xe đi, nhưng chị không biết chiếc xe đã được bán cho ai. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục liên hệ với nơi chồng chị B. đang chấp hành án để tiếp tục xác minh sự việc.

Tin nóng thế giới ngày 24/8/2015

#Rơi máy bay trực thăng tại Mỹ: Ngày 23/8, giới chức Mỹ cho biết một vụ rơi máy bay đã xảy ra tại bang Texas, làm 2 người thiệt mạng. Tai nạn xảy ra khi một chiếc máy bay trực thăng đang tham gia một cảnh quay trong chương trình truyền hình thực tế thì bất ngờ bị mất kiểm soát, đâm vào cây và rơi xuống. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

#Thái Lan tiếp tục phát hiện một quả bom lớn ở thủ đô Bangkok: Chiều 24/8, cảnh sát Thái Lan thông báo đã phát hiện và vô hiệu hóa một quả bom khác ở Bangkok, một tuần sau vụ nổ làm 20 người thiệt mạng tại thành phố đông dân này. Chỉ huy đội phụ trách về thuốc nổ của cảnh sát Thái Lan, ông Kamthorn Aucharoen xác nhận: "Chiều nay, chúng tôi đã nhận được thông tin về một quả bom khác được phát hiện ở khu Sukhumvit 81. Tôi đã tới kiểm tra và phát hiện một quả bom lớn." Sukhumvit 81 là nhánh của một trong những tuyến phố chính ở thủ đô Bangkok. Cảnh sát cho biết thêm hiện chưa có manh mối về dấu vết của nghi phạm đang bị truy lùng trong vụ đánh bom kinh hoàng đêm 17/8 tại Bangkok và họ không chắc liệu nghi phạm chính trong vụ tấn công này còn ở trong nước hay không.

#Cháy lớn đe dọa sân bay ở Nhật Bản: Một vụ hỏa hoạn lớn hôm nay xảy ra tại một nhà máy thép gần sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Lửa bốc lên từ một tháp làm mát cao hai mét. giới chức Nhật cho biết chưa có báo cáo về thương vong. Đài truyền hình NHK cho hay hỏa hoạn không gây ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay. Sân bay Haneda cách trung tâm Tokyo khoảng 25 km. Nhà máy thép nằm ở thành phố Kawasaki, cạnh sân bay. Hỏa hoạn xảy ra chỉ vài giờ sau một vụ nổ tại nhà xưởng của một căn cứ quân sự Mỹ gần Tokyo. Vụ nổ gây cháy suốt đêm nhưng không có báo cáo về thương vong. Cảnh sát Tokyo từ chối bình luận liệu hai vụ việc có liên quan đến nhau hay không. "Chúng tôi không biết bất cứ thông tin chi tiết nào vào thời điểm này", một phát ngôn viên cảnh sát nói khi được hỏi về mối liên hệ. Hình ảnh quay từ trên cao cho thấy đám cháy trải dọc khu nhà máy dài và hẹp, sau khi vụ việc được báo cáo lúc 11h36. Lửa lan sang nhà máy mỹ phẩm Kao kế bên. Khoảng 600 nhân viên của nhà máy này đã phải sơ tán khỏi hiện trường.

#IS phá hủy ngôi đền 2.000 năm tuổi: Các nhà hoạt động ở Syria và người phụ trách cổ vật của nước này Maamoun Abdulkarim ngày 23/8 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã cho nổ tung ngôi đền cổ Baal Shamin ở thành phố Palmyra, Đông Bắc Syria. Đền thờ này được coi là 1 trong những địa điểm lịch sử quan trọng nhất ở Trung Đông. Những kẻ cực đoan IS đã phá hủy đền thờ Baal Shamin 2.000 năm tuổi bằng chất nổ có sức công phá đủ mạnh để gây hư hại nghiêm trọng những chiếc cột thời La Mã bao quanh tòa nhà.

L.Hiền (Tổng hợp)

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhvn.vn/tin-nong-moi-nhat-hom-nay-ngay-2482015-ban-tin-18h-d69287.html