Tìm kiếm, quy tập được 30.536 hài cốt liệt sĩ ở Lào và Campuchia

Sau 18 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh tại Lào và 12 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia; đến nay, các đội quy tập HCLS của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 30.536 HCLS đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong nước (ở Lào là 15.990; ở Campuchia là 14.546).

Trong tổng số HCLS tìm kiếm, quy tập được, có 2.254 HCLS xác định được họ tên, quê quán của liệt sĩ (ở Lào là 1.211; ở Campuchia là 1.043). Toàn bộ HCLS xác định được họ tên, quê quán đều được các đội quy tập HCLS bàn giao cho cấp ủy, chính quyền địa phương và thân nhân tổ chức an táng tại quê hương.

An táng hài cốt các liệt sỹ về đất mẹ. Ảnh minh họa

Theo số liệu thông kê của các cơ quan chức năng, hiện vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia chưa tìm thấy hài cốt. Tuy nhiên, việc tổ chức tìm kiếm, cất bốc HCLS ngày càng trở nên rất khó khăn do địa hình thay đổi, nhất là việc thiếu thông tin về nơi an táng các liệt sĩ. Mặc dù vậy, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng là tiếp tục tổ chức tìm kiếm, cất bốc HCLS là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia về nước với quyết tâm chính trị cao nhất. Trên tinh thần chỉ đạo chung của Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng phù hợp; phối hợp chặt chẽ với hội cựu chiến binh các cấp; huy động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia; phấn đấu đến năm 2015 cơ bản hoàn thành việc tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia về nước.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=51201