Tiết lộ kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ

- Hãng tin AFP đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho công bố số liệu về kho vũ khí của hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới Nga và Mỹ với số lượng đầu đạn hạt nhân lên tới hàng ngàn đơn vị.

Các số liệu được công bố nằm trong Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới giữa hai nước. Theo đó, Mỹ hiện có nhiều hơn Nga 30% số tên lửa đạn đạo tầm xa và đầu đạn hạt nhân. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hiện sở hữu 882 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom hạng nặng. Trong khi đó, Nga có 521 vũ khí loại này. Ngoài ra, Mỹ còn có 1.800 đầu đạn và 1.124 phương tiện phóng cùng các máy bay ném bom hạng nặng. Còn Nga có 1.537 đầu đạn cùng 865 phương tiện phóng và máy bay ném bom hạng nặng. START mới giới hạn mỗi bên được triển khai 1.550 đầu đạn, 700 ICBM, SLBM và máy bay ném bom hạng nặng. Như vậy, Mỹ cần phải tiếp tục cắt giảm kho vũ khí của nước này theo các điều khoản qui định trong START mới. Tuy nhiên, thời gian qua Nga nhiều lần lên tiếng đe dọa rút khỏi START mới một khi Mỹ tiếp tục triển khai các thành phần của Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) tại châu Âu. Nga cho rằng việc triển khai này sẽ gây mất cân bằng chiến lược và đe dọa an ninh Nga. Bảo Minh (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201106/Tiet-lo-kho-vu-khi-hat-nhan-cua-Nga-va-My-1801062/