Thực, hư về giường massage chữa… bách bệnh

KTĐT - Là người nhiều tuổi, lắm bệnh, sau khi đã nghe nhiều bạn, phần lớn cũng là lứa tuổi 60,70,80 như tôi, khuyên nên đi nằm giường massage của Hàn Quốc, được đá Hygion như: bạc, germanium, đá từ vân… phát tia hồng ngoại, có thứ dụng cụ còn phát ra tia lazer chạy dọc suốt cơ thể từ chân đến đầu hoặc những tấm áo, tấm đệm chỉ ôm lấy phần đau của cơ thể là có thể chữa được nhiều bệnh rất tốt, lại được miễn phí hoàn toàn, nằm thời gian bao lâu cũng được, thấy tác dụng thì có thể mua về nằm hoặc mặc. Giá giường nằm hết độ 45 triệu đồng, còn các tấm áo hoặc tấm đệm lót lưng, lót bụng thì giá rẻ hơn.

Có bệnh thì vái tứ phương, chỉ mất ít thời gian hàng ngày nên tôi đã đến tới 3 cơ sở ởquận Cầu Giấy để thử xem sao, mặc dù đã nghe các phương tiện thông tin đại chúng lên án cách chữa bách bệnh này là bịp bợm. Sau một thòi gian khá dài đên thử nghiệm nằm điều trị, tôi thấy có một số nhận xét (qua bản thân và rất nhiều khách hàng): Điều thứ nhất nổi lên là: Tất cả các cơ sở này đều có chung một đối tượng phục vụ đông đảo nhất, đó là những người nhiều tuổi, con cháu đều đi làm, ở nhà một mình nên đến để vừa mong muốn chữa được bệnh, vừa có người để vui chơi giải trí. Tất cả các cơ sở này đều có một đội ngũ nhân viên trẻ, xinh đẹp, lại có thái độ vui vẻ, dễ trò chuyện, thường đến từng giường nằm một để tâm tình khiến nhiều người cởi mở vui lòng. Lại có cơ sở có cả máy karaoke để ai thích hát đều được phục vụ. Bởi vậy nhiều người rất thích. Họ đến nơi đây không những chỉ để mong chữa bệnh mà nhiều người còn được thi thố tài năng hát của mình làm vui lòng mọi người, được hoan nghênh nhiệt liệt. Ngoài 40 phút để nghe đội ngũ nhân viên giới thiệu về các sản phẩm, hướng dẫn tập thể dục, các nhân viên đó còn có khả năng động viên mọi người cùng tham gia để lấp đi lỗ trống chờ đợi 40 phút. Công việc đó hàng ngày vẫn làm nên có nhiều người đã thuộc lòng và trước mỗi khi bước lên giường nằm massage đều hô gần như một khẩu hiệu thống nhất là “massage tuyệt vời”, có khi là “trên cả tuyệt vời”. Lại có khi ông giám đốc các cơ sở này lên phát biểu ý kiến chào mừng mọi ngươi đến dự, tuyên truyền về thành tích sáng chế ra những giường nằm chữa bách bệnh này. Lại có ông giám đốc phân bua với mọi người rằng mình xa vợ xa con sang đây mang những tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ nhân dân Việt Nam một cách tận tình. Thứ hai – sau một thời gian nằm giường, nhiều người, nếu không nói như hầu hết, đều cảm thấy có chuyển biến rõ rệt. Bà Ngô Thị Tâm, 62 tuổi ở nhà số 5 ngõ 46 phố Quan Nhân nhận xét rằng, bà bị đau các đốt sống lưng và đốt sống cổ nên luôn bị thiếu máu não, hay bị đau đầu chóng mặt và thường xuyên mất ngủ thì nay không còn thấy đau các khớp xương nữa, đặc biệt bệnh đau đầu khỏi hẳn, hàng ngày ăn ngon ngủ tốt. Ông Ngọc Đình Lợi ở tại số nhà 18 tổ 25 phường Trung Hoàbị cao huyết áp, đau hai khớp gối…sau khi nằm giường 1 tháng 15 ngày đã thấy bệnh tình đỡ rất nhiều, đi lại được dễ dàng, áp huyết giảm. Bà Nguyễn Thị Bích, 77 tuổi, nhà số 2 ngách 48 ngõ 145 Quan Nhân xác nhận sau một thời gian nằm máy không một ngày nào nghỉ thấy dễ chịu, lưng không mỏi, đi đứng được ngay ngắn nhẹ nhàng. Từ một bà mà ai cũng gọi là còng đến nay bà đã đi lại được bình thường, sức khỏe tốt lên rõ rệt, gia đình ai cũng phấn khởi. Vì vậy nhiều người tự nhận mình là những người “mẫu giáo già”, dù mưa hay nắng vẫn cố gắng đến những cơ sở trên để được nằm giường massage từ rất sớm- có khi từ 5 giờ sáng để xếp hàng mong mình được nhận thẻ vào nằm giường sớm và mỗi ngày nhanh lắm cũng phải mất vài ba tiếng. Có bà tên là Diệu, dù đã được con cháu góp tiền mua một giường massage 42 triệu đồng ở công ty Happy Dream nhưng vẫn chịu khó đến nằm tại cơ sở 72/116 Nhân Hòa. Tôi hỏi bà tại sao đã có giường lại còn phải mất thì giờ để xếp hàng và đến đây để nằm. Bà nói: Đến đây vui lắm ông ạ. Tôi cho rằng nằm giường massage không thể chữa được bách bệnh như các công ty quảng cáo, nhưng cũng phải nói là nó có tác dụng hỗ trợ cho việc điều trị các bệnh như Sở y tế Hà nội đã kết luận. Sở dĩ có hiện tượng nhiều người đua nhau đến nằm giường massage là một cách quảng cáo tuyên truyền rất có văn hóa của các công ty trên, còn người có bệnh lại có người phục vụ trò chuyện vui vẻ, lấp đi lỗ trống của người già trong thời buổi con cái phải đi làm xa vằng. Bởi vậy họ tìm đến đây và coi như một liều thuốc về tâm thần. XH

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=55&newsid=182498