Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2017

Thủ tướng Prayuth khẳng định chắc chắn rằng cuộc tổng tuyển cử của Thái Lan sẽ được diễn ra trong năm 2017, bất chấp một số dư luận nghi ngờ trong thời gian qua.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha (Ảnh: Reuters)

Trong một phát biểu vào ngày hôm nay 1/2, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha cho biết cuộc tổng tuyển cử của nước này chắc chắn sẽ diễn ra trong năm 2017, trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho rằng những sự chỉ trích nhằm vào bản dự thảo hiến pháp sửa đổi được công bố vào tuần trước có thể khiến cuộc bầu cử bị trì hoãn.

Thủ tướng Prayuth đã liên tục nhắc lại về thời điểm 2017 và tỏ ra rất khó chịu trước các câu hỏi liên tục của các phóng viên về thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử.

Bản dự thảo hiến pháp được ban hành vào hôm thứ Sáu tuần trước đã bị tất cả các đảng phái lớn tại Thái Lan chỉ trích, làm dấy lên lo ngại về việc nó sẽ bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu ý kiến vào tháng Bảy tới, kéo theo khả năng Thái Lan sẽ không thể sớm trở lại nền dân chủ như trước đây.

Ông Parayuth vào tuần trước đã khẳng định cuộc tổng tuyển cử vẫn sẽ diễn ra kể cả khi bản dự thảo hiến pháp không vượt qua được cuộc trưng cầu ý kiến.

Tuấn Ngọc (Theo Reuters)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/thu-tuong-thai-lan-tuyen-bo-se-to-chuc-tong-tuyen-cu-vao-nam-2017-86719