Thêm ba người chết trong vụ tai nạn xe khách tại Phú Thọ

NDĐT - Theo Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Phú Thọ, đến ngày 23-9, số người chết trong vụ hai xe ô-tô khách đâm trực diện nhau trên Quốc lộ 2 thuộc địa bàn xã Tiêu Sơn (Đoan Hùng) hôm 20-9 đã tăng từ năm lên tám người, gồm bảy người (lái xe và sáu hành khách) trên xe khách 21H-2012 chạy hướng Yên Bái-Hà Nội; một người (phụ xe) trên xe 21H-1946 chở học sinh từ Đền Hùng về Yên Bái. Trong số 18 người bị thương còn đang điều trị có tám người bị thương nặng.

Nguyên nhân tai nạn bước đầu được xác định do xe 21H-1946 đã lấn toàn bộ phần đường của xe đi chiều ngược lại. Trước khi xuất phát từ Đền Hùng, lái xe có uống rượu trong bữa ăn trưa. Một số người dân cho biết, họ đã nhìn thấy xe 21H-1946 "đánh võng" một đoạn khoảng 200 m trước khi đâm vào xe đi ngược chiều. Lái xe 21H-1946 bị thương rất nặng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông đã nhanh chóng giải tỏa, phân luồng nên đã không xảy ra ùn tắc trên quốc lộ 2. Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tích cực tham gia giúp đỡ và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn. * Phú Thọ: Hai ô-tô khách đâm nhau, năm người chết, 61 người bị thương

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=157606&sub=127&top=39