Thay đổi hành động nhờ '5 điều Bác Hồ dạy'

Tập thể học sinh lớp 9/1 THCS Hoa Lư, quận 9, TP HCM tập hợp thông tin về Bác và đưa lên trang blog “Nhật ký làm theo lời Bác” những tấm gương tốt, để các bạn noi theo. Đó cũng là nơi thành viên trong lớp trao đổi thẳng thắn, động viên nhau học tập.

Em Trần Mạnh Hùng, lớp 5, Tiểu học Lê Đình Chinh, quận 10, TP HCM ,tâm sự, khi học lớp 1 và lớp 2, mỗi lần đọc 5 điều Bác Hồ dạy, em vẫn chưa cảm nhận được hết ý nghĩa. Nhưng từ khi vào lớp 3, được kết nạp Đội, em mới thấm thía hết giá trị của bài học đó. "Từ năm học lớp 3, em thường tiết kiệm tiền tiêu vặt ba mẹ cho để ủng hộ đồng bào lũ lụt, mua vé số giúp người nghèo... Em hiểu như thế có nghĩa em đã làm theo lời Bác dạy là “yêu đồng bào", cậu học sinh này chia sẻ. Không nhiều trường có phòng trưng bày tư liệu tham khảo cho học sinh. Ảnh: Nguyễn Thủy Trịnh Hiền Nhân, bạn cùng lớp Hùng, kể, năm ngoái, sau khi xem bộ phim Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong, đoạn thấy Bác bị bắt, bị tra tấn, cậu đã bật khóc. Sau khi xem phim, Nhân tìm hiểu thêm và được chị kể cho nghe nhiều câu chuyện Bác Hồ. "Từ đó, em đã thay đổi suy nghĩ, không còn mê chơi game nữa, học hành chăm chỉ hơn, nên năm lớp 4, em đã được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”, Nhân nói. Còn Nguyễn Đình Quý, học sinh THPT Bình Phú, quận 6, lại học tập 5 lời Bác Hồ dạy bằng cách tham gia cuộc thi “ Blog - Nhật ký làm theo lời Bác” do Thành Đoàn TP HCM tổ chức năm ngoái và đoạt giải nhất cá nhân. Quý lập một blog và cập nhật thường xuyên những hình ảnh, mẩu chuyện kể và cả video clip về Bác, thậm chí, cậu còn cập nhật những việc làm hằng ngày của mình lên blog để tự "theo dõi" lời hứa “vâng theo lời Bác” của mình. Tâm sự sau cuộc thi này, Quý chia sẻ, những mẫu chuyện từ tấm gương đạo đức của Bác giúp cậu có những thay đổi rất lớn. Đơn giản như, việc giúp bà cụ già qua đường, rồi đến chuyện nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, tham gia trao học bổng cho học sinh nghèo… Cũng trong cuôc thi này, tập thể học sinh lớp 9/1 THCS Hoa Lư, quận 9, đã tập hợp thông tin về Bác và đưa lên trang blog “Nhật ký làm theo lời Bác” những tấm gương học tập tốt để các bạn học tập, noi theo. Đó cũng là nơi các thành viên trong lớp trao đổi thẳng thắn, động viên nhau trong học tập. Cũng có bạn tự nhìn nhận: "Trong 5 điều Bác dạy, em chỉ thấy mình mới chỉ đạt được ba điều. Tính em quá nhút nhát, nên chưa thể dũng cảm như Bác dạy", Ý Nhi, học sinh lớp 11A16, THPT Nguyễn Thái Bình, nói. Nhi giãi bày: “Em ước gì mình có tất đức tính như lời dạy của Bác, nhưng nói thì dễ, thực tế thì lại khó làm. Trong 5 điều, em thích nhất câu "Học tập tốt, lao động tốt". Em rất thích học ngoại ngữ và mong muốn sau này cũng giỏi như Bác, có thể nói được nhiều thứ tiếng khác nhau”, nữ sinh này nói. "Nghe lời Bác Hồ dạy, chúng em luôn cố gắng học giỏi". Ảnh: Nguyễn Thủy Cần thêm những hoạt động 'tiếp lửa' cho học sinh Theo Hồng Nhung, lớp 12A9 THPT Diên Hồng, quận 10, TP HCM, nhà trường cần tạo nhiều hơn sân chơi, ngày hội và hoạt động tìm hiểu, chiếu nhiều phim tài liệu hoặc tổ chức những cuộc thi viết về đề tài Bác Hồ. "Những hoạt động thực tế đó sẽ giúp học sinh nâng cao nhận thức và làm theo gương Bác, chứ đọc những tài liệu dày cộm, học sinh sẽ khó tiếp thu”, Nhung nêu ý kiến. Theo ghi nhận của Đất Việt, mỗi lớp tại các Tiểu học, THCS tại TP HCM đều có treo bảng 5 điều Bác Hồ dạy, nhưng thiếu những nơi trưng bày hình ảnh, tư liệu trong thư viện còn ít và khô khan. Bà Phạm Thị Huệ, Hiệu trưởng THCS Bạch Đằng, cho biết, trong các giờ học Lịch Sử, Văn học hay Giáo dục công dân, giáo viên cũng cố gắng lồng ghép những câu chuyện về Bác, mượn các câu nói của Bác để dạy học sinh, truyền đạt ý nghĩa bài học cho các em. "Riêng các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi tìm hiểu về Bác thì rất ít, chỉ tổ chức khi có cuộc vận động chung của ngành”, bà Huệ thông tin. Tháng 5 vừa qua, Hội Đồng Đội TP HCM cũng tổ chức ngày hội “Thiếu nhi TP HCM làm theo lời Bác” nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Khoảng 2.000 đội viên, thiếu nhi thành phố đã tham gia các hoạt động ngày hội và liên hoan “Thiếu nhi làm ngàn việc tốt”. Ngày hội với nhiều hoạt động ý nghĩa là dịp gặp gỡ của thiếu nhi thành phố, và tổng kết nhiều thành tích, phong trào sôi nổi của công tác Đội năm học qua. Trong đó, có các hoạt động như thực hiện lá cờ Đội lớn nhất (10 x 15 m) đạt kỷ lục Việt Nam từ gần 270.000 ngôi sao, đóng góp tiết kiệm trên 118 triệu đồng xây tặng một ngôi nhà bán trú cho học sinh miền núi tại tỉnh Điện Biên...

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Thay-doi-hanh-dong-nho-5-dieu-Bac-Ho-day/20099/56768.datviet