Tết trồng cây nhớ Bác

“Mùa Xuân là Tết trồng cây; làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, câu thơ vang lên giữa ngày Xuân ấm áp sau trận rét dài như càng tăng thêm niềm phấn khởi của nhiều vùng miền trên Tổ quốc ta thi đua trồng cây gây rừng. Ngay từ sáng 4 Tết (6-2-2011), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng lãnh đạo UBND TP. Hà Nội phát động lễ trồng cây đầu năm tại Công viên Hòa Bình huyện Từ Liêm, Hà Nội. Và hôm qua, 10-2, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết cũng đã đến trồng cây tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Ba Vì, Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham gia trồng cây tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam Ảnh: TTXVN Điểm nhấn Tết trồng cây Tân Mão Sau lễ trồng cây, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết cùng một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác đã chúc Tết đồng bào các dân tộc về ăn Tết tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hai địa điểm được lựa chọn để mở đầu Tết trồng cây Tân Mão 2011 mang ý nghĩa lớn: Thể hiện khát vọng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Cả hai địa điểm ý nghĩa này đều là những công trình lớn chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Theo dự kiến, trong năm 2011, TP. Hà Nội sẽ trồng 1.200.000 cây xanh các loại, trong đó khối quận, huyện, thị xã sẽ trồng 1.000.000 cây; khối các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm trại giống trồng 200.000 cây. Thành phố cũng sẽ trồng mới 300ha rừng, trong đó có 100 ha rừng phòng hộ và 200 ha rừng sản xuất; chăm sóc và bảo vệ 9.000 ha rừng các loại. Hưởng ứng Tết trồng cây Tân Mão, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, lãnh đạo nhiều địa phương cũng đã hăng hái vận động nhân dân trồng cây gây rừng. Ngày 8-2, tại TP. Yên Bái, UBND thành phố đã phát động Tết trồng cây tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Với 8 huyện, thị xã, tỉnh Ninh Bình đồng loạt phát động Tết trồng cây, với sự tham gia của lãnh đạo chính quyền các địa phương, ban ngành đoàn thể, cùng đông đảo nhân dân, học sinh, công nhân viên chức trong tỉnh. Từ thành tích trồng cây năm 2010, tỉnh Thái Bình tiếp tục phát động lễ trồng cây. Năm 2010, tỉnh Thái Bình đã trồng trên 1,3 triệu cây phân tán nội đồng, trồng 941 ha rừng phòng hộ ven biển, 33 ha rừng phòng hộ nội đồng. Còn tại miền Trung: tỉnh Hà Tĩnh, Tết trồng cây 2011 nằm trong hoạt động của Đề án Phát triển cây lâm nghiệp giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 đã được tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt và phát động từ cuối năm 2010. Theo đó, mỗi năm Hà Tĩnh trồng mới 4 triệu cây phân tán tại tất cả huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh. Với tỉnh Nghệ An, địa điểm phát động được tổ chức tại Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây tại Công viên Hòa Bình Ảnh: HOÀNG LONG Vẹn nguyên giá trị Tết trồng cây Kể từ bài báo đầu tiên Bác Hồ viết ngày 28-11-1959, trên báo Nhân Dân với bút danh Trần Lực, đến nay, dù thời gian đã trên nửa thế kỷ nhưng tinh thần và ý nghĩa của Tết trồng cây vẫn vẹn nguyên ý nghĩa. Thời điểm Bác Hồ phát động Tết trồng cây, nước ta vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp và hai miền Bắc, Nam đang bị chia cắt. Tầm nhìn này của Bác Hồ càng thể hiện rõ hơn khi mãi đến ngày 5-6-1972, thế giới mới lấy đó làm mốc để phát động Ngày Môi trường thế giới. Thời điểm Bác Hồ phát động Tết trồng cây, nước ta vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa mấy ai biết đến khái niệm ô nhiễm môi trường, tầng ozon bị thủng... thế giới tư bản đã có nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ cũng chưa tính đến việc này. Chính vì thế, nhớ Bác, chúng ta không chỉ học tập suông tư tưởng của Bác mà còn phải thực sự hành động theo Bác. Chính Bác đã lấy mình làm gương. Hàng năm, Người vẫn đến một địa phương nào đó để trồng cây. Địa điểm Người đến trồng cây đầu tiên là tại Công viên Thống nhất ngày 11-1-1960. Địa điểm Người trồng cây cuối cùng là mùa Xuân 1969 tại đồi Yên Bồ xã Vật Lại huyện Ba Vì (nay là Hà Nội). Ghi dấu sự kiện Bác Hồ viết báo phát động Tết trồng cây, ngành lâm nghiệp đã lấy ngày 28-11 là ngày lâm nghiệp Việt Nam. Mùa Xuân trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, chúng ta cùng ôn lại đôi dòng Bác viết trong bài báo phát động Tết trồng cây: “...Mấy năm nay các xí nghiệp, công trường, cơ quan trường học, đơn vị bộ đội, hợp tác xã nông nghiệp... đang thi đua sôi nổi để lấy thành tích chúc mừng Đảng ta 30 tuổi. Đó là việc làm rất tốt. Một lần nữa chứng tỏ rằng nhân dân ta rất kính yêu Đảng, quyết tâm theo sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Bên đợt thi đua ấy, chúng tôi đề nghị tổ chức một ngày Tết trồng cây. Việc này tốn kém ít mà lợi ích nhiều. Ý kiến của chúng tôi tóm tắt là thế này: Để kỷ niệm thành lập Đảng bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 1960 tất cả nhân dân miền Bắc mỗi người phụ trách trồng một hoặc vài cây và chăm sóc cho tốt. Miền Bắc nước ta có độ 14 triệu người, trong đó có độ 3 triệu là trẻ ấu thơ, còn 11 triệu người từ 8 tuổi trở lên đều có thể trồng được cây. Ngay từ bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho đầy đủ Tết trồng cây thí dụ từ Bộ Nông nghiệp đến các Ty nông lâm, các đoàn thể phải ươm đủ cây con. Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố phải lên kế hoạch trồng cây gì? Và trồng ở đâu. Như vậy mỗi Tết trồng độ 15 triệu cây. Từ năm 1960 đến năm 1965 (là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất) chúng ta sẽ trồng được 90 triệu cây vừa là cây ăn quả, vừa là cây có hoa và cây lấy gỗ làm nhà. Và sau 10 năm nữa nước ta phong cảnh sẽ tươi đẹp hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta. Đó là cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng và tất cả mọi người từ phụ lão đến nhi đồng đều có thể hăng hái tham gia trồng cây”. Chắc chắn, với mục đích và ý nghĩa cao đẹp, Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ chắc chắn sẽ được nhân dân ta duy trì thường xuyên và bền vững. Từ Khôi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=23411&menu=1364&style=1