Tết âm lịch, thời tiết sẽ không còn rét đậm, rét hại

Theo thông tin mới nhất từ trung tâm khí tượng Thủy văn trung ương từ khoảng ngày 1 và 2/2 (tức là 29 và 30 Tết) miền Bắc sẽ thoát khỏi hình thế thời tiết rét đậm, rét hại.

Trải qua hơn một tháng chịu chi phối bởi tình hình thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến mọi mặt của đời sống, người dân miền Bắc đang mong mỏi sẽ có những biến chuyển ấm áp từ thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán. Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương thì sau đợt rét tăng cường vào ngày 23/1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh bổ sung vào khoảng thời gian từ 28 - 29/1 (tức khoảng 25 - 26 Tết). Theo dự báo thì đây là đợt rét bổ sung gần cuối. Với đợt rét này, thời tiết miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại thêm một lần nữa. Người dân miền Bắc và miền Trung sẽ chịu thêm cảm giác rét buốt vào những ngày cuối năm. Tuy nhiên, dự báo sang đến ngày mồng 1 tháng 2, nhiệt độ sẽ có chiều hướng tăng dần lên, thời tiết sẽ ấm dần. Nhiệt độ ban đêm ở miền Bắc chỉ còn rét chứ không phải rét đậm, rét hại như nhiều ngày vừa qua.Nhiệt độ trong những ngày này sẽ dao động ở mức thấp nhất là khoảng 15 – 20 độ C, có kèm theo mưa phùn (mưa xuân). Như vậy so với mức nhiệt độ hiện nay 8-9 độ C, thời tiết miền Bắc sẽ ấm lên, thuận lợi hơn cho người dân trong việc du xuân, chúc Tết.

Nguồn Xinhxinh.com.vn: http://xinhxinh.com.vn/tin-xa-hoi/74467/tet-am-lich-thoi-tiet-se-khong-con-ret-dam-ret-hai.xinh