Tàu thăm dò của NASA đáp xuống sao Hỏa

Vào trưa ngày 6-8 giờ Việt Nam (tức rạng sáng 6-8 giờ Washington), tàu thăm dò sao Hỏa của Cơ quan không gian NASA đã hạ cánh xuống hành tinh này.

Hình ảnh đầu tiên từ camera gắn trên con tàu này gửi về cho thấy bụi sao Hỏa bám trên bánh xe của con tàu tự hành.

Hình ảnh thứ hai là bóng của con tàu trên sao Hỏa. Theo AFP, cả cơ quan NASA đã vỡ òa trong tiến reo mừng thành công của sự kiện này.

Tổng thống M

Hình ảnh đầu tiên do tàu Curiosity gửi về từ sao Hỏa

ỹ Barack Obama nói: “Việc phóng thành công tàu Curiosity, thiết bị thí nghiệm tinh vi nhất trên một hành tinh ngoài Trái Đất, đánh dấu một bước tiến kỹ thuật chưa từng có, như là niềm tự hào dân tộc khi nhìn tới tương lai”.

Tính từ năm 1960 tới nay, đã có 40% các chuyến bay tới sao Hỏa thành công, kể cả các chuyến đáp xuống bề mặt hay quy xung quanh quỹ đạo hành tinh này. Trong số này NASA đang giữ kỷ lục.

Các lãnh đạo NASA chúc mừng nhau

K.MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2012/8/295755/