Tập trung giải tỏa hành khách tại Cảng Tân Sơn Nhất

Cảng Tân Sơn Nhất huy động toàn bộ lực lượng thanh niên tình nguyện của cảng để giúp đỡ hành khách

Những ngày cao điểm Tết Nguyên đán 2016 vừa qua, lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng đột biến, có thời điểm gây ra cảnh ùn tắc trên tuyến đường vào sân bay và cả trong những dãy nhà chờ. Trước tình hình đó, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và nhiều đơn vị liên quan đã có nhiều giải pháp nhằm giải quyết tình trạng trên.

Hướng dẫn cửa làm thủ tục lên máy bay.

Theo dự báo của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, lượng hành khách đến cảng trong những ngày cao điểm tăng đột biến, trung bình mỗi ngày có trên 600 chuyến bay, cao điểm 680 chuyến, tăng gần 17% so với năm 2015, sản lượng hành khách cao điểm lên tới 100 ngàn người.

In giúp vé cho hành khách.

Những ngày qua, lượng khách đến sân bay ngày càng tăng, nếu như ngày 1/2/2016 (23 tháng Chạp) lượng hành khách là 79 ngàn thì ngày tiếp theo (24 tháng Chạp) là 83 ngàn và 25 tháng Chạp, số hành khách tăng vọt lên 95 ngàn. Tình trạng trễ chuyến vẫn diễn ra do hạn chế về cơ sở hạ tầng nhưng tình hình năm nay tại nhà ga không căng thẳng như mọi năm do Cảng hàng không đã triển khai nhiều biện pháp cả về hạ tầng cũng như con người để giảm thiếu tình trạng ùn tắc như mọi năm.

Đoàn TN Cảng HK TSN hướng dẫn hành khách.

Trước khi bước vào cao điểm Tết Nguyên đán, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức phân loại hành khách đi vào các cửa thủ tục khác nhau tùy theo từng hãng hàng không đã giúp cho hành khách dễ dàng hơn khi làm thủ tục.

Ngoài ra, việc đưa thêm máy soi chiếu và sử dụng máy tính bảng để làm thủ tục check-in đã giúp hành khách tự check-in và in thẻ lên tàu bay, sau đó hành khách có thể đến thẳng khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu nếu không có hành lý ký gửi để tiết kiệt được thời gian.

Lực lượng Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng triển khai các giải pháp để làm thủ tục cho khách thuận lợi nhất, theo đó lực lượng Hải quan đã mở toàn bộ các bàn làm thủ tục để giải quyết nhanh nhất nhu cầu của hành khách.

Chỉ dẫn cho hành khách.

Đặc biệt, việc huy động toàn bộ lực lượng thanh niên tình nguyện của cảng để giúp đỡ hành khách như hướng dẫn làm thủ tục, đỡ hành lý người già, phụ nữ mang thai… đã tạo ấn tượng tốt với hành khách, góp phần không nhỏ trong việc giải tỏa hành khách tại cảng.

Ông Vũ Mạnh Cường, hành khách đi Nha Trang nói: “Tuyến đông như thế này thì phải có người hướng dẫn, phải có chỉ dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Đồng thời nắm bắt được nhu cầu của khách hàng để phục vụ tốt hơn. Rất là tốt, hay, tạo điều kiện cho hành khách đi cho yên tâm, nhất là người già, phải có chỉ dẫn chứ đông thế này thì khó quá”.

Theo ghi nhận, hôm nay lượng khách đến Sân bay Tân Sơn Nhất khá đông nhưng an ninh được đảm bảo, không xảy ra ùn ứ trước và trong cảng. Các lực lượng như cảnh sát giao thông kết hợp với thanh tra giao thông, an ninh sân bay túc trực ở trước tuyến đường A1 tại ga quốc nội để điều tiết giao thông và nhắc nhở các xe tuân thủ qui định về đậu đỗ không quá 3 phút. Nhiều hành khách vì sợ tình hình giao thông ách tắc nên đã đến từ rất sớm trước giờ lên máy bay.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại cửa sân bay.

Chị Trương Thị Điệp, công nhân tại Đồng Nai cho biết mặc dù đến 21g tối mới bay nhưng 15g đã cùng với nhóm bạn lên sân bay vì sợ kẹt xe. Chị Hiền nói: “Cũng nghe đài báo thông tin hằng ngày nên em biết dịp Tết đông người nên đi sớm, sợ tắc đường lại không kịp giờ bay”..

Theo dự báo của Cảng, trong những ngày sắp tới lượng hành khách có thể còn tăng cao hơn nữa, đặc biệt là 27 tháng Chạp, ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghĩ Tết Nguyên đán./.

Hà Khánh/VOV- TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tap-trung-giai-toa-hanh-khach-tai-cang-tan-son-nhat-477420.vov