Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động

Trong năm 2015, LĐLĐ quận Thanh Xuân luôn tự hào về những kết quả đã đạt được. Đó là những hoạt động tiêu biểu như: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9; Đại hội Đảng các cấp…cùng hàng loạt các hoạt động hướng về cơ sở, hướng về người lao động, giúp CNLĐ ổn định để phát triển và sản xuất…

Chia sẻ về những thành tựu trong năm qua, đồng chí Trần Thị Nga – Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân - cho biết, mặc dù LĐLĐ quận có sự thay đổi về nhân sự, khiến vấn đề quản lý các CĐCS còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự lãnh đạo của LĐLĐ TP. Hà Nội, cùng sự phối hợp chỉ đạo của lãnh đạo HĐND, UBND quận, cán bộ và đoàn viên Công đoàn quận Thanh Xuân đã nỗ lực hết mình để khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, góp phần quan trọng trong việc động viên đội ngũ CNVCLĐ thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được cấp trên giao phó trong năm 2015.

Xác định công tác phát triển đoàn viên là một trong những nội dung khó khăn trong giai đoạn hiện nay, nên, ngay từ đầu năm, Ban thường vụ LĐLĐ quận đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể. Kết quả, đã thành lập mới 51 CĐCS ngoài quốc doanh và kết nạp được 3.075 đoàn viên, giới thiệu 270 đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng và đã có 175 đồng chí vinh dự được kết nạp Đảng. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS do LĐLĐ thành phố giao hằng năm.

LĐLĐ quận Thanh Xuân nỗ lực vượt khó hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, vấn đề chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ cũng được chú trọng. Có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức; 52% đơn vị có công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động. Có 45/72 doanh nghiệp, đơn vị có công đoàn ký kết TƯLĐTT, đạt tỉ lệ 62.5%.

Trong năm qua, LĐLĐ quận phát động nhiều phong trào thi đua như: “Công nhân giỏi”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…Cùng với đó, các hoạt động xã hội từ thiện luôn được LĐLĐ quận, cũng như các cấp CĐCS quan tâm, chú trọng. LĐLĐ quận đã trợ cấp kịp thời cho 256 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 186 con CNVCLĐ bị tật nguyền, nhiễm chất độc da cam, dioxin với tổng số tiền 213.400.000 đồng; trợ cấp cho hàng nghìn đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; tặng quà cho 12.315 lượt trẻ em nghèo, vượt khó học giỏi với tổng số tiền 1,3 tỉ đồng.

Năm 2015 là một năm phấn đấu nỗ lực hết mình hướng về cơ sở, vì NLĐ của LĐLĐ quận Thanh Xuân, được đánh dấu bằng những kết quả đáng khích lệ. Đời sống CNVCLĐ tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã được cải thiện đáng kể. Quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ được bảo đảm. Phát huy những kết quả đó, CNVCLĐ quận Thanh Xuân quyết tâm thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của quận và thành phố trong năm 2016.

Đạt Đỗ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tang-cuong-bao-ve-quyen-va-loi-ich-cho-nguoi-lao-dong-32315.html