Tắm trắng có hại cho da không?

KTĐT - Em muốn biết tắm trắng bằng sữa có gây hại gì cho da không? Nơi thực hiện dịch vụ này ở đâu? Và số tiền là bao nhiêu?

Trả lời: Tắm trắng là một trong những dịch vụ giúp loại bỏ bớt các tế bào chết bên ngoài bề mặt da, đồng thời giúp khôi phục và làm nhạt màu các tế bào da bị sậm màu do cháy nắng hoặc do một số nguyên nhân khác. Quy trình được thực hiện trải qua khá nhiều bước, trong đó có bước ngâm mình trong bồn sữa tươi. Để làm cho làn da trắng mịn, đầu tiên phải làm sạch và loại bỏ các tế bào chết bằng cát muối biển. Tiếp theo là các bước làm sáng bằng các sản phẩm có chứa thành phần AHA thiên nhiên dịu êm như cam, bưởi... kết hợp với bột ngọc trai, mật ong. Hỗn hợp này được đắp ủ trên làn da trong 20-30 phút. Bước cuối cùng là ngâm mình trong bồn sữa tươi để dưỡng da. Một quy trình tắm trắng như vậy diễn ra trong thời gian 90-120 phút. Do được sử dụng bằng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, nên an toàn, bạn sẽ có một làn da mịn màng, tươi sáng ngay sau khi tắm. Tuy nhiên, nếu làn da quá xỉn màu hoặc bị cháy nắng ở cấp độ cao, thì bạn cần phải tắm 3-5 lần mới có được làn da trắng như mong muốn. Ngoài ra, sau khi tắm trắng tại thẩm mỹ viện, bạn nên kết hợp tắm tại nhà mỗi tuần hai lần bằng cam tươi và sữa tươi. Giá cho một lần tắm trắng dao động trên dưới hai triệu đồng. Bạn có thể tham khảo tại các trung tâm làm đẹp uy tín. Theo VnExpress

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=36&newsid=263424