Tai nạn trên cao tốc Pháp Vân gây tắc dài sáng 28 Tết

Vụ va chạm giữa 2 xe ôtô trọng tải lớn xảy ra gần trạm soát vé trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khiến giao thông ùn tắc hàng chục km.

Sáng 6/2, trung tá Lê Văn Tiến - Đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 6h sáng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến đường vành đai 3 trên cao ùn tắc nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn trên nằm sát trạm soát vé cao tốc (gần cầu Văn Điển, huyện Thanh Trì), khiến giao thông ùn tắc.

Các xe va chạm đều trọng tải lớn, sau tai nạn tài xế không di chuyển phương tiện được vào lề đường gây cản trở giao thông hơn 30 phút. Chỉ khi xe cẩu được điều đến, hiện trường mới được giải tỏa - trung tá Tiến cho hay.

Đường trên cao dẫn ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc dài từ sáng sớm 6/2 (tức 28 Tết). Ảnh: Ngô Thắng.

Theo chỉ huy Đội CSGT số 14, ngay khi nhận tin báo tai nạn, đơn vị đã tăng cường lực lượng tới hiện trường điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển sang Quốc lộ 1A để tránh ùn tắc.

“Mật độ phương tiện từ sáng sớm 28 Tết đã rất đông, nhiều công chức được nghỉ làm về quê thăm thân, ăn Tết khiến giao thông diễn biến phức tạp. Chúng tôi đã huy động 100% quân số ứng trực để phân luồng tại chỗ và khuyến cáo trên đài tiếng nói” - ông Tiến thông tin.

Theo đại diện Đội CSGT số 14, 30 phút sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng đã giải phóng hiện trường. Các phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường trên cao đã di chuyển được bình thường, nhưng tốc độ chậm.

Tuy nhiên, tới 9h sáng, ùn ứ vẫn kéo dài đến tận đường vành đai 3 trên cao - đoạn qua hồ Linh Đàm.

Theo Việt Đức

Zing

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tai-nan-tren-cao-toc-phap-van-gay-tac-dai-sang-28-tet-20160206102152402.htm