Tai nạn pháo hoa đêm Giao thừa, 5 người nhập viện

Theo thống kê của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đến Mùng 2 Tết Bính Thân (Ngày 9/2), nơi đây đã tiếp nhận cấp cứu 5 người do pháo hoa rơi trúng, trong đó có 3 trường hợp bị bỏng nặng ở mắt phải chuyển đến các bệnh viện tuyến trên ở TP. Đà Nẵng để chữa trị.

TIN LIÊN QUAN

Sài Gòn lại ngập rác sau giao thừa Bính Thân 2016

10 tỷ đồng dành cho bắn pháo hoa ở Hà Nội

Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm trong đêm giao thừa Tết nguyên đán 2016

Tỉnh Kon Tum thông báo chương trình và địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp chào Xuân Bính Thân 2016

Kiểm điểm Chủ tịch huyện vận động đốt pháo hoa

Theo lời kể của các nạn nhận, sự cố khi xem pháo hoa đêm giao thừa ở khu vực Quảng Trường TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) tối 29 Tết đã khiến hàng trăm người bỏ chạy tán loạn.

Tai nạn pháo hoa đêm Giao thừa tại Quảng Ngãi đã làm 5 người nhập viện

Đợt đầu, khi pháo hoa bắn lên trông lung linh, mọi người hào hứng hò hét vui mừng đón năm mới. "Không ngờ đợt pháo hoa thứ hai, pháo nổ loạn xạ bắn lửa về phía đám đông, ai cũng hoảng loạn chạy tìm nơi tránh", một nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi thuật lại.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra tìm nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu

Trao đổi với Báo điện tử Tầm Nhìn, đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do lúc khai hỏa gặp gió lớn nên pháo nổ "hỗn" hắt về phía đám đông gây sự cố đáng tiếc. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân cụ thể của sự cố pháo hoa đêm giao thừa.

Minh Thảo

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/tai-nan-phao-hoa-dem-giao-thua-5-nguoi-nhap-vien-77634.html