Tai nạn giao thông thảm khốc ở Ninh Ích (Khánh Hòa)

QĐND Online - Một người chết tại chỗ, 5 người trọng thương, 2 xe hư hỏng nặng là hậu quả của vụ tai nạn giao thông khi xe khách mang BKS 17K-7939 tông vào xe bồn mang BKS 51C-06.625, xảy ra lúc 12 giờ 25 phút ngày 14-3 trên QL1A, đoạn chạy qua xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

QĐND Online - Một người chết tại chỗ, 5 người trọng thương, 2 xe hư hỏng nặng là hậu quả của vụ tai nạn giao thông khi xe khách mang BKS 17K-7939 tông vào xe bồn mang BKS 51C-06.625, xảy ra lúc 12 giờ 25 phút ngày 14-3 trên QL1A, đoạn chạy qua xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Hiện trường vụ tai nạn.

Lãnh đạo cảnh sát giao thông địa bàn xác nhận: Người chết tại chỗ là tài xế xe bồn mang biển kiểm soát 51C-06.625 (chưa rõ danh tính). Nạn nhân bị kẹt trong ca-bin, lực lượng cứu nạn phải dùng nhiều biện pháp mới đưa được thi thể ra ngoài. 4 người trên xe khách Anh Đạt mang BKS 17K-7939 bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó nặng nhất là anh Phạm Đức Trường (36 tuổi) bị gãy đùi trái và 2 cẳng tay, nghi vỡ tạng rỗng (có xuất huyết dạ dày).

Ngoài ra, một người đi xe máy qua đúng lúc xảy ra tai nạn là anh Nguyễn Văn Núi (23 tuổi, trú Đắc Lắc), bị xe bồn quay ngang sau cú tông với xe khách, gây thương tích nặng, bị gãy ống chân trái, dập nát bàn chân phải và chấn thương ở gần mắt.

Anh Nguyễn Đại Phong (28 tuổi, trú TP Vũng Tàu), người ngồi trên xe khách Anh Đạt cho biết: “Có lẽ tài xế xe khách chỉ là phụ xế và còn non tay nghề. Tai nạn xảy ra do tài xế xe khách vượt ẩu một xe tải, tông trực diện xe bồn chạy hướng ngược lại”.

Tin, ảnh: TẤN TUÂN-CÔNG THI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/42/42/233069/Default.aspx