Tai nạn do không đội mũ bảo hiểm tăng

TT - Ngày 18-2, theo báo cáo của Bộ Y tế, từ 30 đến mồng 3 tết, tại 17 bệnh viện và 31 địa phương đã có 650 trường hợp bị tai nạn giao thông không đội mũ bảo hiểm, tăng 19,5% so với dịp tết 2009.

Trong ba ngày tết có 105 trường hợp bị tai nạn do pháo, chất nổ nhập viện (năm trước có 99 trường hợp). Tuy nhiên, số ca nhập viện do tai nạn giao thông và tử vong tại bệnh viện dịp tết đều giảm so với năm trước. Tại TP.HCM, TS.BS Nguyễn Xuân Hùng - trực lãnh đạo Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương - cho biết theo thốngA kê (chưa đầy đủ) từ ngày 12 đến 17-2 (28 tháng chạp đến mồng 4), tổng số người khám cấp cứu, tai nạn là 5.023 ca (tăng 17%), trong đó số ca bị tai nạn giao thông là 2.002 ca (tăng 12%), có 52 trường hợp tử vong (chỉ có ba ca do tai nạn giao thông). * Ngày 18-2, Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội thông báo truy tìm ôtô gây tai nạn vào rạng sáng 14-2 (mồng 1 tết) trên quốc lộ 1B (Pháp Vân - Cầu Giẽ) làm thượng sĩ công an Lương Việt Hà tử nạn. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định ôtô gây tai nạn là xe Honda Civic năm chỗ màu đen.

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=364232&channelid=3