TP.Hồ Chí Minh: Trao nhà tình thương cho hộ đặc biệt khó khăn

Sau gần 3 tháng xây dựng, chiều ngày 24/11, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức trao nhà tình thương cho cụ Nguyễn Thị Tỳ, là hộ đặc biệt khó khăn sống trên địa bàn phường.

Đại diện lãnh đạo phường 7 và Tổ đình Vĩnh Nghiêm trao nhà tình thương cho cụ Tỳ.

Ông Nguyễn An Minh - Bí thư Đảng ủy phường 7 cho biết, căn nhà được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của Tổ đình Vĩnh Nghiêm (Chùa Vĩnh Nghiêm), trị giá 300 triệu đồng. Ngoài diện tích để ở, căn nhà được thiết kế ngăn thêm một phòng để cụ Tỳ cho thuê, kiếm thêm thu nhập.

Được biết, gia đình cụ Tỳ có 2 nhân khẩu, năm nay cụ đã 94 tuổi, chỉ sống dựa vào tiền trợ cấp 380 ngàn đồng/tháng và sự bao bọc, giúp đỡ của chính quyền địa phương và người dân trong khu phố. Trong khi đó, con trai cụ năm nay đã 67 tuổi, mất sức lao động.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy phường 7, từ đầu năm đến nay, phường đã sửa chữa được 3 căn nhà tình nghĩa, 2 căn nhà tình thương. Thời gian tới, phường sẽ tiến hành xây xựng thêm 2 căn nhà tình nghĩa, đồng thời tiến hành nhiều hoạt động chăm lo hỗ trợ người nghèo.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/tpho-chi-minh-trao-nha-tinh-thuong-cho-ho-dac-biet-kho-khan/76733