TP HCM xảy ra 102 vụ phạm pháp hình sự trong tháng đầu năm

Ngày 2-2, Phòng tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho hay, đầu tháng 1/2016, trên địa bàn thành phố xảy ra 102 vụ phạm pháp hình sự.

Cụ thể: 3 vụ giết người, 1 vụ cướp tài sản, 8 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ chống người thi hành công vụ, 24 vụ cướp giật tài sản, 59 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 vụ án khác; làm 3 người chết, bị thương 14 người.

Một vụ dàn cảnh cướp trên địa bàn Q3, TPHCM đã được lực lượng công an bắt gọn.

Điển hình: vụ trộm 1 xe gắn máy (bên trong cốp xe có 300 triệu đồng, 500 USD) vào lúc 13h30’ ngày 19-1-2016 để trước nhà không người trông coi trên địa bàn xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Nguyên nhân án giết người, cố ý gây thương tích chủ yếu từ những mâu thuẫn trong đời sống xã hội dẫn đến các đối tượng dùng hung khí tấn công gây thương tích, tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Thủ đoạn của đối tượng cướp tài sản là sử dụng xe gắn máy đeo bám nạn nhân đến đoạn đường tối vắng, các địa bàn giáp ranh các quận, huyện rồi dùng hung khí tấn công cướp tài sản; phương thức, thủ đoạn của đối tượng xâm phạm sở hữu là lợi dụng chủ nhà đi vắng không người trông coi, mất cảnh giác của nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Qua triển khai các mặt công tác và nguồn tố giác, tin báo về tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an TP HCM đã điều tra khám phá 70 vụ phạm pháp hình sự, bắt 86 tên; bắt giữ 17 băng nhóm với 39 tên tội phạm. Đã triệt phá 29 vụ bắt 78 tên có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố 23 vụ 37 bị can; xử lý hành chính 6 vụ 41 đối tượng. Bắt quả tang 14 vụ cờ bạc; thu giữ 119 triệu đồng, 4 ĐTDĐ, 38 phơi đề, 29 bộ bài, 7 con gà đá; tạm giữ 56 đối tượng, xử phạt hành chính 22 đối tượng. Phát hiện 31 vụ vi phạm trên lĩnh vực kinh tế; xử phạt hành chính 17 vụ với số tiền 185 triệu đồng. Phát hiện 11 vụ vi phạm quy định về xử lý chất thải, khí thải, vệ sinh an toàn thực phẩm; lập 5 biên bản vi phạm hành chính.

Tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TP HCM cơ bản được duy trì ổn định, tại các giao lộ và tuyến đường trọng điểm không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Ghi nhận, xử lý giải tán 1 vụ thanh thiếu niên tụ tập (khoảng 30 xe môtô) chạy xe gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Hồ Học Lãm - Kinh Dương Vương - Võ Văn Kiệt (Quận Bình Tân) vào lúc 02h00’ ngày 24/01/2016, tạm giữ 11 xe môtô.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/824003/tp-hcm-xay-ra-102-vu-pham-phap-hinh-su-trong-thang-dau-nam