TP. HCM: Đi chùa rằm tháng Giêng phóng sinh vô tình thành sát sinh

Đi lễ chùa ngày rằm tháng Giêng, cùng với đốt nhang cầu may thì người ta mua chim phóng sinh với mong muốn gặp nhiều may mắn trong năm mới nhưng điều này vô tình trở thành sát sinh.

Ngày 22/2/2016 ( rằm tháng Giêng âm lịch), ngay từ sáng sớm dòng người đi lễ chùa cầu may ngày rằm tháng Giêng đổ về chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) và Việt Nam Quốc Tự (quận 10) đã khiến khuôn viên chùa đặc quánh khói hương nghi ngút.

Đến trưa sang chiều sự đông đúc tăng lên gấp bội so với buổi sáng, theo ghi nhận của PV, trong số những người đi chùa có rất nhiều người mua chim để phóng sinh . Việc mua bán chim diễn ra ngay trong khuôn viên của chùa ngay sát với nơi thờ cúng.

Nhiều người dân TP.HCM mua chim phóng sinh đi lễ tại chùa.

Kẻ mua ít, người mua nhiều, nhưng tựu chung: Mua chim phóng sinh là làm một việc phúc đức, thể hiện lòng nhân ái mong phật chứng giám, mong muốn gặp được nhiều may mắn. Họ đâu biết rằng việc phóng sinh của họ vô tình tiếp tay cho việc sát sinh, gây ra những cái chết thương tâm đối với những con chim vô tội.

Nhằm trục lợi bất chính, cũng như đáp ứng nhu cầu mua chim phóng sinh của người dân đi chùa cầu may rằm tháng Giêng tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), những kẻ buôn bán chim đã dùng các thủ đoạn như: Cắt lông cánh của chim, làm chúng yếu ớt không thể bay hoặc bay nhưng không được xa sau khi phóng sinh, đặt bẫy trên những hàng cây phía sau chùa dọc theo kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè bắt lại số chim được người mua thả phóng sinh nhằm “quay vòng trục lợi”.

Cứ như vậy, người đi chùa mua chim phóng sinh một cách vô tư, chính điều đó đã tiếp tay cho cái ác, sát sinh trái với giáo lý khi đến với của Phật. Những con chim vô tội trước khi bị sát sinh thỏa thích bay lượn trên trời cao, đâu cần ai bỏ tiền ra để mua sự tự do cho chúng.

Theo quan sát của PV trong khuôn viên Chùa Vĩnh Nghiêm và Việt Nam Quốc Tự, những xác chim chết vô tội đã chết đang làm mồi ngon cho những đàn kiến mới có thể gặp ở bất cứ đâu, mới thấy việc mua chim phóng sinh của người đi chùa cầu may đã vô tình tiếp tay cho việc sát sinh không đáng có.

Đi chùa, cầu may đầu năm là nét đẹp văn hóa, nhưng đi chùa mua chim phóng sinh cầu may rồi gây ra cái chết cho những con chim vô tội đã vô tình tiếp tay cho việc sát sinh của các phật tử. Những hình ảnh chim phóng sinh bị sát hại do báo Doanh nghiệp Việt Nam ghi lại:

Anh Đức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tp-hcm-di-chua-ram-thang-gieng-phong-sinh-vo-tinh-thanh-sat-sinh-d64371.html