TP.HCM: Bậc tiểu học đang thiếu giáo viên trầm trọng

(VH)- Tại chương trình Nói và làm do Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp với Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức, nhiều vấn đề thời sự được các đại biểu quan tâm như tình hình thiếu giáo viên trong năm học mới, mạng lưới y tế trường học trong thời điểm dịch cúm A/H1N1 đang diễn ra, mô hình trường tiên tiến, chương trình miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, chất lượng giáo dục TP.HCM...

Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, mạng lưới y tế trường học trong một lúc không thể hoàn chỉnh được, nhưng ngành cũng đang cố gắng hoàn thiện bằng việc kết hợp với các cơ sở đào tạo y tế cho tập huấn, đào tạo đội ngũ này để đáp ứng nhu cầu, trước mắt các trường cũng đang rốt riết thành lập ban chỉ đạo phòng dịch cúm để chuẩn bị khai giảng năm học mới đúng tiến độ. Theo bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP, năm nay TP cho phép ngành giáo dục tuyển giáo viên tiểu học ở các tỉnh, thay vì chỉ tuyển giáo viên có hộ khẩu tại TP.HCM đối với các ngành, bậc học khác, vì lượng giáo viên tiểu học đang thiếu trầm trọng. Ông Minh cho biết, trong năm học tới TP thiếu khoảng 4.500 giáo viên các cấp, bậc học, lượng giáo viên này một phần để đáp ứng nhu cầu giảng dạy mới, một phần để thay thế cho trên 2.000 giáo viên sắp nghỉ hưu. Mặc dù TP đã mở đợt tuyển rộng rãi trong mấy tháng qua nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ số lượng, và giải pháp khắc phục là ngành sẽ tăng cường đào tạo tại chỗ các khóa ngắn ngày, dài ngày để đáp ứng nhu cầu này. Được biết, Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT vừa kết thúc việc kiểm tra hồ sơ dự tuyển giáo viên cho năm học 2009-2010, có trên 3.500 hồ sơ đăng ký tuyển dụng, nhìn chung, phần lớn hồ sơ đăng ký tập trung vào các bậc học THCS, THPT và mầm non, trong khi đó, nhu cầu tuyển giáo viên của bậc học tiểu học lại rất cao. Thùy Trang Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, mạng lưới y tế trường học trong một lúc không thể hoàn chỉnh được, nhưng ngành cũng đang cố gắng hoàn thiện bằng việc kết hợp với các cơ sở đào tạo y tế cho tập huấn, đào tạo đội ngũ này để đáp ứng nhu cầu, trước mắt các trường cũng đang rốt riết thành lập ban chỉ đạo phòng dịch cúm để chuẩn bị khai giảng năm học mới đúng tiến độ. Theo bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP, năm nay TP cho phép ngành giáo dục tuyển giáo viên tiểu học ở các tỉnh, thay vì chỉ tuyển giáo viên có hộ khẩu tại TP.HCM đối với các ngành, bậc học khác, vì lượng giáo viên tiểu học đang thiếu trầm trọng. Ông Minh cho biết, trong năm học tới TP thiếu khoảng 4.500 giáo viên các cấp, bậc học, lượng giáo viên này một phần để đáp ứng nhu cầu giảng dạy mới, một phần để thay thế cho trên 2.000 giáo viên sắp nghỉ hưu. Mặc dù TP đã mở đợt tuyển rộng rãi trong mấy tháng qua nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ số lượng, và giải pháp khắc phục là ngành sẽ tăng cường đào tạo tại chỗ các khóa ngắn ngày, dài ngày để đáp ứng nhu cầu này. Được biết, Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT vừa kết thúc việc kiểm tra hồ sơ dự tuyển giáo viên cho năm học 2009-2010, có trên 3.500 hồ sơ đăng ký tuyển dụng, nhìn chung, phần lớn hồ sơ đăng ký tập trung vào các bậc học THCS, THPT và mầm non, trong khi đó, nhu cầu tuyển giáo viên của bậc học tiểu học lại rất cao.

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/giaoduc/19197.vho