Sự thật về đám cưới xa hoa của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy

Sau đám cưới xa hoa của cặp đôi vàng Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy, nhiều ý kiến trái chiều đã được tung ra.

Những ngày qua, lễ thành hôn của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đã trở thành tiêu điểm của giới truyền thông Trung Quốc cũng như các nước khác. Đám cưới của 2 ngôi sao được dư luận tung hô là "đám cưới thế kỷ" bởi sự quy mô và mức độ hoành tráng của nó từ hình ảnh lễ đường đẹp như mơ, những trang phục đắt đỏ của 2 nhân vật chính, đến quà cưới cặp đôi chuẩn bị để tặng khách mời... Đặc biệt, dàn xe cưới hạng sang gắn logo là tên viết tắt Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby càng góp phần làm fan choáng ngợp.

Hình ảnh lễ đường xa hoa của cặp đôi vàng.

Mọi thứ đều khiến người ta phải choáng ngợp.

Dàn siêu xe hoành tráng.

Danh sách 2.000 khách mời dự lễ thành hôn của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy có tên loạt sao đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ như Phạm Băng Băng, Lý Thần, Phùng Thiệu Phong, dàn sao Running Man Trung Quốc, Lý Băng Băng, Triệu Vy, Lý Vân Địch, Huỳnh Dịch, Lý Á Bằng...

Đám cưới xa hoa bậc nhất đại lục còn có sự chung vui của những đại gia giàu có nổi tiếng thế giới. Straits Times tiết lộ, tỉ phú Jack Ma - ông chủ Alibaba là người làm chứng hôn lễ của đôi trai tài gái sắc.

Dàn phù dâu, phù rể vừa thế lực, vừa giàu có ở đám cưới này càng khiến nhiều người ghen tị. Vương Tư Thông - con trai của ông trùm bất động sản Vương Kiến Lâm giàu nhất Trung Quốc, nam diễn viên Ngô Kinh, nghệ sĩ dương cầm Li Yundi, nam ca sĩ Đài Loan Edison Lin đi đầu trong hàng phù rể. Lý Băng Băng, Nghê Ni là hai trong số các phù dâu được "chọn mặt gửi vàng".

Thế nhưng vừa qua, hãng tin giải trí Phượng Hoàng, trang Cri và QQ lại bất ngờ tiết lộ những sự thật không như thơ phía sau đám cưới vàng này. Theo đó, có đến phân nửa dàn sao không tới dự hôn lễ dù đã được đích thân Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy gửi thiệp mời.

Trước đám cưới, báo chí kỳ vọng vào sự góp mặt của của nhiều ngôi sao hạng A tên tuổi thân thiết với cặp đôi vàng. Tuy nhiên, Phạm Băng Băng. Phùng Thiệu Phong, Tao, Đại S, Dương Mịch, Tràn Kiều Ân, Trần Khôn, Đặng Siêu, Bạch Bách Hà, Ngô Thiên Ngữ, Diêu Thần…và vài chục nghệ sĩ khác cũng cáo bận.

Phân nửa dàn sao được mời không hề có mặt.

Trong đó ngoài những người vì lý do riêng mà không thể góp mặt, thì cũng có những người vắng mặt vì họ không thật sự mặn mà với hôn lễ của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh hưởng của cô dâu và chú rể trong showbiz Hoa ngữ được nhận định không như truyền thông ca tụng.

Người trong cuộc cho rằng, lý do Huỳnh Hiểu Minh mời nguyên làng giải trí để khoa trương danh tiếng mà chỉ có một nửa trong số đó góp mặt là bởi các ngôi sao cũng có phe phái, những người không vừa lòng nhau dĩ nhiên là không muốn đụng mặt nhau.

Trong khi đó, trang phục của phù dâu cũng bị trang này bóc mẽ và đánh giá là rẻ tiền khi có thể mua bán trực tuyến trên trang mua sắm Taobao một cách dễ dàng với giá chỉ khoảng 69 NDT.

Trang phục bị cho là rẻ tiền của phù dâu được rao bán tràn lan trên các web mua sắm.

Với 2.000 khách mời và tổ chức đám cưới ở nơi có chi phí thuê đắt đỏ nhất nhì Trung Quốc, huy động 100 nhân viên an ninh bảo hộ. Sina ước tính, cặp sao nổi tiếng chi cho hôn lễ cùng quà cưới là căn biệt thự khoảng 200 triệu NDT. Tuy nhiên, theo Cri đây chỉ là thông tin không chính xác.

Lễ cưới được tổ chức xa hoa, cầu kỳ từng chi tiết nhưng thực tế Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy đã kêu gọi tài trợ từ bạn bè và các đối tác truyền thông. Tài tử chỉ chi trả một phần trong lễ cưới.

Nhiều người cho rằng đám cưới của cặp đôi này là dành cho truyền thông chứ không phải là dành cho nhau.

Thêm đó, đám cưới của cặp đôi này còn được cho là trò PR quá lố với giới truyền thông. MC Kim Tinh đã thẳng thừng nhận xét rằng, đám cưới là chuyện riêng của hai người nhưng Huỳnh Hiểu Minh lại biến thành sự kiện truyền thông, thậm chí trước lễ cưới, thảm đỏ còn được trải kín đường khiến nhiều người lầm tưởng đang có mặt tại một lễ trao giải nào đó.

Có thể thấy, bên cạnh những lời chúc mừng, có không ít ý kiến đã lên tiếng nhận định, tất cả mọi thứ xoay quanh đám cưới này chỉ là chiêu trò nhằm gây chú ý để lấy danh tiếng của cặp đôi vàng.

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, duy nhất điểm thành công của hôn lễ này chính là may mắn khi ít nhiều cũng có một nửa số sao Hoa ngữ đến dự. Điều đó đã giúp cặp đôi làm chủ được hoàn toàn các kênh truyền thông tại Trung Quốc về thông tin, thậm chí tung hoa thêm để đám cưới trở nên “siêu thế kỷ”.

Ngọc Diệp(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/su-that-ve-dam-cuoi-xa-hoa-cua-huynh-hieu-minh--angelababy-3288484/