Sự thật ít người biết về loài cóc

Loài cóc biết giả vờ chết hoặc tự phồng to lên để nhìn trông lớn hơn nếu chúng cảm thấy bị đe dọa bởi các con thú ăn thịt khác.

Loài cóc sống ở tất cả các lục địa trên thế giới ngoại trừ Nam Cực và một số đảo xa xôi hẻo lánh như New Zealand, New Guinea và Madagascar.

Cóc mía có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Chúng được đưa đến Australia để diệt trừ các loài bọ cánh cứng gây hại ở các đồn điền mía. Tuy nhiên, chính cóc mía giờ đây lại trở thành một loài vật gây hại đang lan rộng ở đất nước này.

Cũng giống như ếch, cóc bắt đầu cuộc đời của nó là một con nòng nọc sống ở dưới nước.

Cóc có 2 tuyến mang tai nằm ở phía sau đầu. Nhìn chung, da cóc và 2 tuyến mang tai này đều chứa chất độc. Chất độc này sẽ được cóc tiết ra khi nó cảm thấy bị đe dọa. Chất độc này có tác động khác nhau ở những loài vật khác nhau. Một số có thể bị tấy rát ở mắt và miệng nhưng ở một số khác, chất độc này thậm chí còn gây chết người.

Một số loài cóc, chẳng hạn như cóc mía, có độc tố mạnh hơn các loài cóc khác.

Mặc dù độc tố của loài cóc thường không ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng bạn cũng nên rửa tay sau khi chạm vào chúng.

Cóc biết giả vờ chết hoặc tự phồng to lên để nhìn trông lớn hơn nếu chúng cảm thấy bị đe dọa bởi các con thú ăn thịt khác.

Cóc không có răng. Chúng không nhai thức ăn mà nuốt chửng luôn thức ăn.

Cóc thường hoạt động về đêm. Ban ngày chúng ở trong hang dưới đất, ban đêm chúng mới ra ngoài để ăn côn trùng.

Cóc sẽ ngủ đông trong suốt những tháng mùa đông giá lạnh.

Trong tự nhiên, cóc thường sống được từ 3-5 năm. Tuy nhiên, một cóc đã từng được ghi nhận là sống tới 39 năm khi được nuôi nhốt.

Hà Nguyễn (theo SK)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/su-that-it-nguoi-biet-ve-loai-coc-595916.html