Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Ngãi: Ông Hiệu trưởng hết “date” bị kỉ luật vẫn đương chức

Đơn khiếu nại của tập thể giáo viên Trường THPT số 1 Sơn Tịnh (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) phản ánh: Thời gian qua Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã vi phạm nghiêm trọng và sai luật trong việc bổ nhiệm cán bộ gây bức xúc trong đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường và dư luận.

Đó là trường hợp của ông Lê Doãn Thống, Hiệu trưởng trường THPT số 1 Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh đã hết nhiệm kì và đang bị kỉ luật, nhưng vẫn được lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Trước đó, tháng 9-2010, ông Thống bị Huyện ủy Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) kỉ luật về đảng với hình thức cảnh cáo do sai phạm trong quản lí tài chính và giao tiếp. Tiếp đến, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định số 1244/QĐ - UBND ngày 17-9-2010 kỉ luật cảnh cáo ông Lê Doãn Thống lí do (tự ý đặt áo sơ-mi cho học sinh không đúng chức năng quyền hạn, thu chi tiền giấy kiểm tra hằng năm của học sinh không đúng quy định…). Trong quan hệ giao tiếp với cán bộ, giáo viên thiếu chuẩn mực làm ảnh hưởng tới tư cách, phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo, quản lí. Ông Lê Doãn Thống còn bị Hội phụ huynh học sinh trường THPT số 1 Sơn Tịnh tố cáo về khuất tất trong việc sử dụng tiền Hội phí do cha mẹ học sinh đóng góp hằng năm, Công an huyện Sơn Tịnh đang xác minh làm rõ. Chỉ cần nhắc đến Quyết định kỉ luật 1244/QĐ - UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 17-9-2010 thì ông Lê Doãn Thống đã phải chịu thời gian thi hành kỉ luật 12 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Nhưng không hiểu sao ngày 1-10-2010, Sở GD & ĐT vẫn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại ông Thống làm Hiệu trưởng nhiệm kì (2010 - 2015) và theo ông Nguyễn Cửu Cần, Trưởng phòng TCCB Sở GD & ĐT thì việc bổ nhiệm là áp dụng theo Nghị định số 35/2005/QĐ - CP ngày 17-3-2005 của Chính phủ mà không biết rằng Nghị định 35 dựa trên cơ sở Pháp lệnh cán bộ công chức ngày 26-2-1998 khi Luật Cán bộ công chức đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2010 thì pháp lệnh này và các pháp lệnh bổ sung đã hết hiệu lực đồng nghĩa với Nghị định 35 cũng hết hiệu lực theo. Do đó, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi bổ nhiệm ông Lê Doãn Thống tiếp tục giữ chức hiệu trưởng là sai. Cần phải nhắc lại là ông Lê Doãn Thống đã hết nhiệm kì từ tháng 3-2010, nhưng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp tục gia hạn chức Hiệu trưởng cho ông đến tháng 9-2010. Nay đã gần hết năm 2010, ông Lê Doãn Thống vẫn "bình chân" trong vai hiệu trưởng... Và ông Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi có biết hay không? Ông đang vi phạm chương IX, khoản 3 điều 82 Luật Cán bộ công chức đã được sửa đổi bổ sung thực hiện từ 1-1-2010. (Cán bộ công chức đang trong thời gian bị xem xét kỉ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo bồi dưỡng, thi nâng ngạch, giải quyết nghỉ hưu, hoặc thôi việc). Thiết nghĩ, ông Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi nên lắng nghe ý kiến của tập thể cán bộ, giáo viên trường THPT số1 Sơn Tịnh huyện Sơn Tịnh và dư luận xã hội để sớm có những điều chỉnh đúng đắn kịp thời; nghiêm túc chấp hành Quyết định 1244/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi do ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch UBND tỉnh đã kí ngày 17-9-2010, tránh để vụ việc ngày càng phức tạp. Ngọc Tân

Nguồn Báo Người cao tuổi: http://nguoicaotuoi.org.vn/story.aspx?id=5176&lang=vn&zone=7&zoneparent=0