Sau sinh bao lâu mới được đặt vòng lại?

PNO - * Em 28 tuổi, mới sinh được 2 tháng, sau khi sinh bao lâu thì mới được đặt vòng trở lại? (Gia Hy, Đồng Nai)

- Trả lời: Với phụ nữ bình thường: Về nguyên tắc có thể đặt vòng tránh thai bất kỳ ngày nào của chu kỳ kinh, miễn là chắc chắn người đó không có thai. Đặt vòng tránh thai vào lúc vừa sạch kinh xong là lúc ít khả năng có thai hơn cả, hơn nữa cổ tử cung còn hé mở, dễ đặt, ít đau. Nếu bạn mới sinh con 2 tháng và chưa có kinh trở lại, có thể đặt vào các thời điểm sau: - Sau sinh 6 tuần (không nên đặt ở Trạm Y tế xã trong thời điểm này vì dễ có tai biến) - 6 tháng sau sinh hoặc mổ đẻ, nếu bà mẹ chưa có kinh trở lại và nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Những trường hợp nghi ngờ, phải làm xét nghiệm chẩn đoán thai sớm. Sau khi đặt vòng tránh thai cần phải: - Nằm nghỉ tại chỗ nửa giờ, làm việc nhẹ trong vài ba ngày. - Kiêng giao hợp trong vòng một tuần. - Phải đến ngay cơ sở y tế để khám và kiểm tra nếu thấy một trong những dấu hiệu sau: chậm kinh, sốt và ra khí hư hôi, tự kiểm tra không thấy dây vòng. BS. Trần Thị Kim Chi (Trưởng phòng Truyền thông Chi cục KHHGĐ TP.HCM)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/suckhoe-dinhduong/2009/Pages/sau-sinh-bao-lau-moi-duoc-dat-vong-lai.aspx