Sân khấu nhộn nhịp đón Xuân

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, nhiều nhà hát, đơn vị nghệ thuật trong cả nước lại nhộn nhịp ra mắt những chương trình và vở diễn đón Tết, vui Xuân. Đặc biệt là tại Hà Nội và TP HCM.

Cảnh trong vở “Cưới vợ cho chồng”.

Nhìn chung, các sân khấu đều chọn những chương trình, vở kịch nhẹ nhàng, vui vẻ để mang tới cho khán giả những giây phút thư giãn nhẹ nhàng trong dịp đón Xuân. Tại TP.HCM, nhiều vở mới chuẩn bị ra mắt. Đáng chú ý như sân khấu kịch Phú Nhuận của nghệ sĩ Hồng Vân đầu tư dựng đến 8 vở mới cho mùa Tết này: “Gia đình bá đạo”, “Ác nghiệt”, “Xóm trọ 3D” (phần 2), “Một cha ba mẹ”…

Khai thác khía cạnh tâm lý xã hội, các vở kịch thể hiện cuộc sống đa dạng với những thân phận đã và đang vượt lên hoàn cảnh. Nếu vở “Một cha ba mẹ” (tác giả Xuân Trang, do nghệ sĩ Hồng Vân đạo diễn) đề cao tình người thì “Gia đình bá đạo”, “Ác nghiệt”… là những vở hài kịch vừa mang tính giải trí nhưng cũng khéo lồng ghép những thông điệp mang ý nghĩa xã hội để con người sống tốt, sống vui hơn.

Bên cạnh đó, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn của sân khấu Idecaf năm nay cũng đầu tư dựng 4 vở mới: Vẻ đẹp hoàn hảo, Phép lạ, Tấm Cám, Thú yêu thương. Trong 4 vở này, “Tấm Cám” (đạo diễn Hùng Lâm) mang bước đột phá biểu diễn theo phong cách nhạc kịch do nhóm Buffalo thể hiện, đưa các yếu tố hiện đại vào trong câu chuyện cổ tích. Bên cạnh đó, sân khấu Idecaf còn thu hút công chúng bởi các vở kịch có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ được công chúng yêu mến như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Kim Xuân; các nghệ sĩ: Đức Thịnh, Lê Dương Bảo Lâm...

Sân khấu Sao Minh Béo cũng không bỏ ngỏ mùa Tết này, với những kịch mục mang tính giải trí nhằm mang lại tiếng cười vui vẻ: “Showbiz” (kịch tâm lý xã hội), “Cưới vợ cho chồng” (hài kịch), “Trạng làm quan” (vở cải lương). Bên cạnh đó là 2 vở kịch nhắm đến khán giả nhí: “Tây du ký”, “Cậu bé Rừng Xanh”. Tham gia vào những kịch mục này có nhiều nghệ sĩ, diễn viên hài được công chúng yêu mến như nghệ sĩ hài hải ngoại Lê Tín, Minh Béo, Phúc Béo, nghệ sĩ Huỳnh Phú, MC Ngọc Tiên, Á hậu Điện ảnh năm 2014 Hoàng Yến My…

Không có quá nhiều sự lựa chọn như khán giả TP HCM, nhưng Tết này khán giả Hà Nội cũng có thể đến Nhà hát Tuổi trẻ xem vở kịch “Quan thanh tra”. Theo thông tin từ Nhà hát Tuổi trẻ, “Quan thanh tra” được dàn dựng vừa thuần Việt, vừa mang đậm chất văn hóa Nga, trong đó áp dụng công nghệ ánh sáng và hình ảnh màn chiếu hiện đại, vở diễn tạo ra những hiệu ứng sân khấu khá ấn tượng, chế giễu những thói hư tật xấu trong đám quan lại tham nhũng thời Nga Hoàng, từ trí thức đến bình dân, từ giới địa chủ đến giới nông nô, tạo nên một bức tranh châm biếm, phê phán đầy hài hước.

Bên cạnh đó, nhân ngày Lễ Tình yêu (14-2) tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ ra mắt chương trình “Tình yêu cười” do NSƯT Chí Trung dàn dựng từ kịch bản của Đinh Tiến Dũng (tức “GS Cù Trọng Xoay”). “Tình yêu cười” quy tụ dàn diễn viên hài kịch tên tuổi như NSƯT Ngọc Huyền, Đức Khuê, Nguyệt Hằng, Sĩ Tiến, Tuấn Anh…

Ngoài ra, khán giả cũng có thể lựa chọn chương trình Tết của Nhà hát Kịch Việt Nam với: “Trong mưa dông thấy nắng”, “Tai biến”, “Bệnh sĩ”... Các vở sẽ được biểu diễn tại rạp của nhà hát ở số 1 phố Tràng Tiền, rạp Hồng Hà…

Bảo Quỳnh - Hà Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/san-khau-nhon-nhip-don-xuan/86794