Sa thải 2900 nhân viên, lãnh đạo Air France bị chặn đường, xé áo tơi tả

Giám đốc điều hành hãng hàng không Air France đã phải bỏ chạy khỏi một cuộc họp khi các nhân viên nổi giận đuổi đánh và xé rách quần áo ông để phản đối kế hoạch sa thải 2.900 nhân viên trong thời gian tới.

Vụ việc xảy ra hôm 5/10 trước cuộc họp tại sân bay Charles de Gaulle ở thủ đô Paris, Pháp .Khoảng vài trăm nhân viên đã gây náo động sân bay Charles de Gaulle. Bạo động bắt đầu vào 9h30 sáng, khi các giám đốc cấp cao gặp mặt bàn về kế hoạch cắt giảm 1700 nhân viên mặt đất, 900 nhân viên đội bay và 300 phi công từ giờ cho đến năm 2017.

Quản lý nhân sự của Air France Xavier Broseta chạy trốn sau khi bị xé rách áo.

Khoảng 100 nhân viên thuộc Liên đoàn lao động của Air France phá vỡ hàng rào bảo vệ, hét to và yêu cầu ông Xavier Broseta - giám đốc nhân sự từ chức. Đám đông biểu tình đứng chật đường vào sảnh nhà ga sân bay này. Khi đặt chân đến công ty, các quan chức lãnh đạo bị bủa vây bởi đám đông hò hét.

Vào tới phòng họp, nhận thấy tình hình không ổn, Giám đốc điều hành hãng này là ông Frédéric Gagey vội chạy trốn ra ngoài. Ông Broseta và Pierre Plissonnier, người chịu trách nhiệm về các chuyến bay đường dài được nhân viên an ninh bảo vệ đã leo hàng rào cao gần 2,5m để trốn thoátkhi các nhân viên lao vào lột và xé rách áo giám đốc nhân sự Air France.

Giám đốc phụ trách các chuyến bay đường dài Pierre Plissonnier leo hàng rào để trốn thoát.

Tuần trước, Air France cho biết hãng có kế hoạch cắt giảm việc làm, máy bay và tuyến hành trình mà không thông qua ý kiến của các phi công. Họ từng yêu cầu hãng tăng giờ làm mà và vẫn giữ nguyên lương nhằm giúp công ty chấm dứt các khoản lỗ hàng năm, tình trạng vốn bắt đầu từ năm 2011. Tuy nhiên, lãnh đạo Air France và đội ngũ nhân viên không đạt tiếng nói chung.

Đám đông biểu tình bên ngoài phòng họp.

Air France thành lập năm 1933, sát nhập với hãng KLM của Hà Lan vào 2004, và trở thành hãng lớn thứ 5 thế giới trong ngành. Tuy nhiên do cạnh tranh từ các đối thủ ở Trung Đông và hàng không giá rẻ khiến Air France phải bù 1,8 tỷ euro từ khoản tiết kiệm. Công ty cũng sắp phải ngừng năm tuyến bay đường dài và bán 14 máy bay cỡ lớn.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls nói ông tức giận trước vụ bạo lực. Cùng với Bộ trưởng kinh tế Emmanuel Macron, họ tuyên bố ủng hộ ban lãnh đạo Air France. Được biết, Chính phủ Pháp sở hữu 17,6% cổ phần trong công ty này.

Hàn Quốc thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng...

Nga không kích, thiêu rụi 20 xe tăng, 3 súng phóng...

Nhân viên sales bị phạt bò quanh hồ vì không...

Tiết lộ nguyên nhân tiêm kích Nga bay vào không...

Nên đọc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/sa-thai-2900-nhan-vien-lanh-dao-air-france-bi-chan-duong-xe-ao-toi-ta-d55920.html